IAEA lại thất bại ở Iran

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 22-2 thừa nhận đã không thể đạt được thỏa thuận nào với Iran trong cuộc đàm phán 2 ngày về các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

15.5972
Theo hãng tin Reuters, thất bại vừa nêu có thể cản trở việc nối lại cuộc đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc, đồng thời làm gia tăng căng thẳng với phương Tây vốn đang tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia sản xuất dầu mỏ này trong mấy tháng nay.
 
Ông Herman Nackaerts, trưởng phái đoàn thanh sát viên của IAEA, phát biểu tại sân bay Vienna (Áo) ngày 22-2
sau khi từ Iran trở về. Ảnh: REUTERS
 
Iran cũng đã bác bỏ lời đề nghị của IAEA đến tham quan địa điểm quân sự Parchin, nằm ở phía Đông Nam thủ đô Tehran, nơi IAEA cho là có một khoảng không gian để thử nghiệm loại vũ khí có sức công phá mạnh. Trong cả 2 vòng đàm phán, IAEA đều đã đưa ra đề nghị này nhưng phía Iran vẫn không cho phép.
 
Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano phát biểu: “Thật là thất vọng vì Iran không chấp nhận đề nghị của chúng tôi đến tham quan Parchin. Chúng tôi cam kết với tinh thần xây dựng nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận”.

Trước đó, phái viên của Iran tại IAEA, Ali Asghar Soltanieh, khẳng định rằng Tehran mong chờ tổ chức thêm nhiều cuộc đàm phán nữa với IAEA, cơ quan có nhiệm vụ ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới. Thế nhưng, bà Gill Tudor, người phát ngôn của tổng giám đốc IAEA, nhấn mạnh rằng vào thời điểm hiện tại vẫn chưa có kế hoạch về một cuộc gặp nào khác.

Tuyên bố nêu trên của IAEA được đưa ra sau khi phó tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Hejazi, lên tiếng đe dọa sẽ tấn công phủ đầu các kẻ thù nếu nước này cảm thấy các quyền lợi quốc gia lâm nguy. Ông này khẳng định: “Chiến lược của chúng tôi lúc này là nếu chúng tôi cảm thấy kẻ thù muốn gây nguy hiểm cho các quyền lợi quốc gia của Iran, chúng tôi sẽ ra tay hành động mà không chờ họ hành động trước”.

Tướng Hejazi tuyên bố như trên sau khi Iran thông báo tổ chức tập trận để thực hành việc bảo vệ các địa điểm hạt nhân và các địa điểm nhạy cảm khác. Cuộc diễn tập quân sự này được coi là thông điệp gửi đến Mỹ và Israel rằng nước cộng hòa Hồi giáo này sẵn sàng phòng vệ cũng như trả đũa bất cứ cuộc tấn công nào. Theo hãng tin IRNA, cuộc tập trận phòng không 4 ngày vừa nêu diễn ra gần cảng Bushehr, địa điểm tọa lạc nhà máy điện hạt nhân của Iran, với sự tham dự của các khẩu đội pháo phòng không, ra-đa và máy bay chiến đấu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]