Kết quả khảo sát 60 trường hợp bệnh tay-chân-miệng (TCM)
biến chứng nặng được điều trị tại BV Nhi đồng 1 TP.HCM cho thấy, công tác điều
dưỡng đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong quá trình điều
trị cho bệnh nhân, góp phần cải thiện tỉ lệ tử vong. Theo điều dưỡng Lê Thị
Uyên Ly - Khoa Truyền nhiễm, BV Nhi đồng 1 TP.HCM, hầu hết điều dưỡng tại Khoa
Truyền nhiễm đã thành thạo các kỹ thuật về lọc máu, hỗ trợ tuần hoàn cho bệnh
nhi TCM biến chứng nặng, phát hiện được các biến chứng sốc, hạ thân nhiệt, các
sự cố của máy lọc máu…
Thực tế, phần lớn bệnh nhi TCM đáp ứng tốt với điều trị theo
phác đồ đã được Bộ Y tế ban hành. Tuy nhiên, có một số trường hợp bị biến chứng
nặng suy hô hấp tuần hoàn, tổn thương tim, rối loạn thần kinh thực vật kém đáp
ứng với phác đồ điều trị dễ dẫn đến tử vong nhanh hoặc di chứng nặng nề. Lọc
máu liên tục với sự theo dõi chặt chẽ của các điều dưỡng chính là biện pháp
điều trị hỗ trợ cuối cùng nhằm cứu sống bệnh nhi.
HH