ILO: Lợi ích lớn từ đầu tư quốc gia tạo việc làm tốt

Những nước đang phát triển, tập trung đầu tư vào tạo việc làm chất lượng từ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, đã có tỷ lệ tăng trưởng nhanh hơn gần 1% kể từ năm 2007 so với các quốc gia phát triển khác và khả năng chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cũng cao hơn.

15.5887
Chợ việc làm tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)



Đây là kết luận trong báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mới công bố.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, báo cáo “Thế giới việc làm 2014” của ILO tập trung làm nổi bật mối quan hệ giữa việc làm tốt và phát triển quốc gia thông qua việc khảo sát và phân tích chỉ số kinh tế xã hội của 140 quốc gia đang phát triển và mới nổi.

Phát biểu với báo giới trong buổi công bố báo cáo, Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder khẳng định cơ hội công việc tốt cho người dân giúp kích thích phát triển và giảm đói nghèo.

Lấy dẫn chứng quốc gia Senegal, nơi mà mức lương và số công nhân được trả lương đã tăng từ 12% năm 1991 lên mức 26% năm 2013, đã giúp năng suất lao động của nước này tăng trung bình 0,5% mỗi năm.

Tuy nhiên, báo cáo của ILO cũng cảnh báo tình trạng thất nghiệp trên thế giới hiện nay sẽ còn tiếp tục tăng nhẹ cho đến năm 2019, có thể lên mức 13 triệu người.

Theo tài liệu này, tổng số người thất nghiệp năm 2013 trên toàn cầu là 200 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp ở các nền kinh tế phát triển là 8,5%; trong khi tỷ lệ này ở các nước đang phát triển là 5,4%. Đặc biệt, thất nghiệp đang là vấn nạn ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nơi hơn 30% thanh niên không có việc làm.

Giám đốc Vụ nghiên cứu của ILO, Raymond Torres, nhấn mạnh cần phải đưa chỉ tiêu tạo việc làm chất lượng vào mục tiêu trung tâm của chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015.

Cũng theo ông Raymond, trong thập kỷ tới, các nước đang phát triển sẽ cần phải tạo ra 40 triệu việc làm mới mỗi năm để đáp ứng sự gia tăng dân số đến tuổi lao động.

Ngoài ra, ILO cũng kêu gọi bên cạnh việc hỗ trợ các nước nghèo chăm lo công tác giáo dục để nâng cao trình độ và chất lượng lao động, tình hình hiện tại đòi hỏi phải có chính sách đa dạng hóa sản phẩm. Nếu không, nền giáo dục chỉ sẽ tạo ra những người thất nghiệp có bằng cấp.

Báo cáo trên được công bố trong phiên họp đại hội đồng ILO lần thứ 103, khai mạc ngày 28/5 tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của 185 quốc gia thành viên./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]