Indonesia - điểm đến hấp dẫn cho các nhà bán lẻ nước ngoài

Chuyên gia cấp cao về thi trường thuộc Hiệp hội các nhà bán lẻ Indonesia (Aprindo), Yongky Susilo nhận định rằng Indonesia tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới cho các nhà bán lẻ hàng đầu giới, từ các cửa hàng tiện lợi cho đến thời trang cao cấp.

15.599


Theo nhận định, đất nước “Vạn đảo” là quốc gia đông dân thứ tư thế giới, có tầng lớp trung lưu ngày càng trẻ, mở rộng và sung túc hơn, với nhu cầu đa dạng hơn và đòi hỏi hơn, từ các đồ phụ kiện, nội thất, thiết bị điện tử, giải trí, nội thất, đến các sản phẩm phục vụ sức khỏe và thể thao.

Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đã liên tục đạt nhịp độ tăng trưởng hấp dẫn trong những năm qua ở mức trên 6% và chỉ suy giảm xuống mức 5,8% và 5,6% trong quý II và quý III năm 2013 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính-nợ công ở hai đối tác thương mại chủ chốt là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Động thái này đã và đang thu hút các nhà bán lẻ nước ngoài nổi tiếng, trong đó có Carrefour của Pháp, Aeon của Nhật Bản và Lotte của Hàn Quốc, thâm nhập và mở rộng mạng lưới hoạt động của mình tại thị trường Indonesia.

Công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey dự báo rằng số người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu của Indonesia sẽ tăng gấp 3 lần hiện nay lên 135 triệu người vào năm 2013, với mức thu nhập ròng bình quân đầu người một năm trên 3.600 USD.

Xu hướng các nhà bán lẻ nước ngoài tiếp tục đổ xô vào thị trường Indonesia là sự có mặt trong năm tới của hai “gã khổng lồ” IKEA của Thụy Điển và Courts Asia của Anh. IKEA đã thông báo kế hoạch mở cửa hàng đầu tiên ở Alam Sutra, Tangerang vào ngày 17/9/2014 và đặt mục tiêu chiếm 7-8% thị phần thị trường đồ nội thất 1 tỷ USD tại Indonesia.

Còn Courts Asia - hiện đang dẫn đầu trên thị trường Singapore, và đứng thứ hai ở Malaysia, dự kiến sẽ mở 10 đại lý tại Indonesia trong 5 năm, bắt đầu từ năm tới.

Giám đốc điều hành Aprindo, Tutum Rahanta nói rằng sự có mặt gia tăng của các nhà bán lẻ nước ngoài sẽ giúp thị trường bán lẻ trong nước của Indonesia phát triển, đặc biệt là thông qua sự khác biệt của thị trường./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]