Indonesia thu hẹp khoảng cách giới trong doanh nghiệp

Chương trình Doanh nhân Toàn cầu Indonesia (GEPI) vừa khởi động Angin Women Angel Fund - quỹ chuyên cung cấp vốn, tư vấn và giúp đỡ cho các doanh nhân nữ trẻ và doanh nhân nữ mới khởi nghiệp.

15.5813


Quỹ này nhằm tăng cường thu hẹp khoảng cách giới trong giới doanh nghiệp.

Đơn vị đầu tiên được nhận vốn vay ưu đãi từ Angin Women Angel Fund là Wangsa Jelita Entrepreneurs Group với 30.000 USD.

Nhà khởi xướng GEPI, bà Shinta Widjaja Kamdani cho biết số lượng doanh nhân nữ của Indonesia vẫn thấp hơn khoảng trên 30% so với số đồng nghiệp nam trong suốt một thập kỷ qua.

Cụ thể là ở các mức 26, 36, 37, 38, 32 và 34% trong các năm 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 và 2010.

Bà Shinta Widjaja Kamdani nói rằng hoạt động giúp đỡ các doanh nhân mới khởi nghiệp thông qua các chương trình tương tự như Angin Women Angel Fund đã được thực hiện phổ biến ở các nước phát triển, mà một số thành công tiêu biểu của nó là Google, Apple, Starbucks và Subway./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]