Internet giúp thông minh hơn?

Đa số cư dân trên mạng internet đồng ý với nhau rằng internet sẽ giúp con người thông minh hơn trong vòng 10 năm tới

0

Hãng tin Reuters dẫn kết quả khảo sát chung của Trung tâm Imagining The Internet Center (IIC) thuộc Đại học Elon ở Bắc Carolina (Mỹ) và hai công ty Pew Internet và American Life Project, được công bố hôm 19-2 cho thấy như trên.


Tổng cộng có 895 người được hỏi ý kiến, trong số này có 371 người là chuyên gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như nhà khoa học, chủ doanh nghiệp, nhà tư vấn, nhà văn, nhà nghiên cứu phát triển công nghệ. Giám đốc IIC Janna Anderson, đồng tác giả cuộc khảo sát, cho biết: “Khoảng 3/4 chuyên gia cho rằng sử dụng internet làm tăng trí thông minh của con người và 2/3 số người được hỏi cho rằng dùng internet giúp cải thiện khả năng đọc và viết”.


Ngược lại, cũng có 21% số người khác lại cho rằng internet có tác dụng tiêu cực và có thể làm giảm chỉ số IQ của những người sử dụng quá nhiều. Bà Anderson nói: “Vẫn có một số người chỉ trích Google, Wikipedia và công cụ tìm kiếm trực tuyến khác”.

Quan điểm của nhóm người này giống với Nicholas Carr, tác giả bài báo “Google có làm chúng ta ngu đần hơn không?” đăng trên nguyệt san Atlantic Monthly hồi tháng 8-2008, theo đó, công cụ tìm kiếm làm hao mòn khả năng tập trung và suy nghĩ sâu.

Trúc Lâm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]