IPO Sasco diễn ra thành công

0

Ngày 18.9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco).

Trong đợt IPO này, hơn 31 triệu cổ phần chào bán đều đã trúng thầu với mức giá bình quân 19.330 đồng/cổ phần, tương ứng với hơn 601 tỉ đồng. Trong đó, khối lượng đặt thầu cao nhất là 31 triệu đơn vị với giá đặt thầu là 19.200 đồng/cổ phần. Giá đặt thầu thấp nhất là 10.000 đồng và đặt thầu cao nhất là 35.000 đồng/cổ phần.

Tổng số hơn 31 triệu cổ phần trong đợt IPO này chiếm 23,65% vốn điều lệ của Sasco. Vốn điều lệ hiện nay là 1.315 tỉ đồng.

Sau khi IPO, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (công ty mẹ của Sasco) sẽ nắm giữ 51% cổ phần, 23,65% sẽ được bán đấu giá công khai; 23,6% dành cho nhà đầu tư chiến lược và 1,75% là cho người lao động.

Số cổ phần dành cho nhà đầu tư chiến lược dự kiến thuộc về nhóm công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, tuy nhiên giá bán vẫn đang thương thảo. Cụ thể là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (16% vốn điều lệ), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (5% vốn điều lệ), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thời trang và Mỹ phẩm châu Âu (2,6% vốn điều lệ).

Sasco được đánh giá là một công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sasco hiện vẫn nắm giữ gần 50% thị phần. Ngoài ra, 2 chi nhánh tại Hà Nội và Phú Quốc tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, ước tính sẽ đóng góp khoảng 15% tổng doanh thu từ năm 2016.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]