IS chặt đầu chiến binh gieo rắc bệnh AIDS

IS chặt đầu chiến binh gieo rắc bệnh AIDS Thứ Tư, ngày 24/06/2015 19:01 PM (GMT+7)Sự kiện: Thông tin một chiến binh cố tình gieo rắc bệnh AIDS đã khiến nhiều tay súng IS ở Syria không khỏi hoảng loạn. Trang cập nhật Tin tức 24h nhanh nóng mới nhất. Đọc Tin tức Việt Nam mới nhất miễn phí Online. Tin tức thời sự quốc tế mới nhất

15.5758

Ngày 23.6, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã hành hình dã man một thành viên của mình sau khi anh ta bị cáo buộc đã cố tình truyền “căn bệnh thế kỷ” HIV-AIDS cho ít nhất một đồng bọn sau khi hiến máu.

Chiến binh Hồi giáo gốc Indonesia này đã làm dấy lên làn sóng hoang mang, sợ hãi trong số các tay súng IS đóng quân ở Shaddadi, tỉnh Hasaka, sau khi thông tin anh này mắc bệnh AIDS lộ ra bên ngoài.

IS thực hiện một vụ chặt đầu man rợ ở Syria

 

Vụ việc bắt đầu bị vỡ lở sau khi một chiến binh 30 tuổi người Ai Cập và cô gái nô lệ tình dục 15 tuổi người Yazidi của hắn ta đột nhiên ốm yếu vì mắc một căn bệnh bí ẩn nên tới khám bác sĩ. Ngay sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy gã chiến binh và cô gái đều bị nhiễm AIDS.

Có vẻ như nguy cơ lây nhiễm căn bệnh vô phương cứu chữa này vẫn chưa dừng lại, bởi chiến binh trên đã đi hiến máu để cứu những đồng bọn bị thương, và có thông tin cho hay ít nhất 1 chỉ huy của IS ít nhất 2 chiến binh gốc Saudi Arabia khác có thể đã nhiễm AIDS sau khi hãm hiếp cô gái Yazidi trên.

Sau khi điều tra, IS phát hiện ra rằng chiến binh người Indonesia trên mặc dù biết rõ mình bị AIDS nhưng vẫn gia nhập IS ở Syria hồi tháng 9 năm ngoái, sau đó hãm hiếp nữ nô lệ tình dục, thậm chí còn cố tình đi truyền máu.

Kết quả là hắn ta đã bị kết án tử hình với tội danh cố tình “làm hại” các chiến binh IS và bị chặt đầu trước đông đảo thành viên IS tại quảng trường.

Nhiều chiến binh IS đã rất hoảng hốt sau khi thông tin trên vỡ lở. Ảnh minh họa

 

Theo các nhà hoạt động chống IS thuộc tổ chức Raqqa Đang bị Giết trong Câm lặng, IS đã dựng lên một trung tâm điều trị AIDS tại thành phố Almayadeen và tiến hành xét nghiệm máu hàng loạt cho các chiến binh.

Một bác sĩ làm việc tại trung tâm trên tiết lộ rằng sau vụ việc trên, các chỉ huy IS đã ra lệnh phải xét nghiệm và kiểm tra chặt chẽ bất cứ nguồn máu nào được truyền cho các chiến binh thánh chiến của chúng.

Tuy nhiên, không rõ IS sẽ ngăn chặn nguy cơ bệnh AIDS bùng phát ra sao qua con đường quan hệ tình dục, bởi rất nhiều chiến binh IS vẫn “dùng chung” các cô gái bị chúng bắt làm nô lệ tình dục mà không có biện pháp bảo vệ, khiến nhiều cô gái có thai và phải sống trong nhục nhã.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]