Janet Jackson giảm cân nhờ giáo viên thể hình

Để khoe cơ thể gợi cảm trên bìa tạp chí chuyên nhạc hip-hop Vibe số ra tháng 9, cô em gái ca sĩ Michael Jackson đã trải qua quá trình luyện tập nghiêm ngặt cùng nam gia sư Tony Martinez.

15.6182

Ca sĩ Janet Jackson. Ảnh: Znane

Sau thời gian “im hơi lặng tiếng” và nhàn rỗi vì sự cố kéo áo hở ngực năm 2004, Janet Jackson tăng cân vùn vụt. Tuy nhiên, để chuẩn bị phát hành album mới, hãng đĩa Virgin đã thuê riêng cho cô một giáo viên thể dục.

Một nguồn tin tiết lộ: “Janet đã có một quãng thời gian khó khăn. Đĩa hát sắp ra mắt của cô khá hay, nhưng các nhà sản xuất cho rằng không thể tung ra thị trường nếu nhân vật chính không có hình thể bắt mắt. Janet phải luyện tập cật lực, ăn kiêng và cần giảm ít nhất 9 kg”.

Người thân của ca sĩ này kể: “Janet luôn gặp vấn đề về cân nặng từ khi còn nhỏ. Cô ấy ăn không kiềm chế một thời gian, rồi lại điên cuồng tập luyện, chỉ ăn rau, hoa quả và uống nước khoáng để giảm cân”. Trong thời gian Michael Jackson phải hầu tòa vì vụ kiện lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên năm ngoái, em gái anh chỉ nặng 53 kg. Vào giai đoạn "cao điểm", Janet đạt 72 kg.

Janet đã tìm lại vóc dáng mảnh mai.
Ảnh: Wallpaperbase

Trong quá trình làm việc với giáo viên thể lực Tony Martinez, Janet tập chạy ngắn, đi bộ nhanh và chạy trên bãi biển Los Angeles (Mỹ). Cô luyện tập 6 ngày một tuần và mỗi ngày khoảng 2 giờ.

Một nguồn tin khác tiết lộ, để giảm được gần 30 kg như vừa qua, cô ca sĩ 40 tuổi đã sử dụng dịch vụ giao đồ ăn “Fresh Dining”. Nhà cung cấp đảm bảo khách hàng sẽ nhận được các bữa ăn đúng giờ với khoảng 1.000 đến 1.400 calori một ngày.

Hình ảnh là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của các ngôi sao. Janet Jackson đã tiếp thị cơ thể mình trên bìa tạp chí âm nhạc ăn khách để đánh dấu sự trở lại sân khấu âm nhạc sau 2 năm nghỉ ngơi.

Mai Trần (theo NY Daily News)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]