Jolie không nên có con nữa

"Ông bà Smith" đang có kế hoạch tới Ethiopia để làm các thủ tục nhận nuôi thêm em bé thứ bẩy. Tuy nhiên trong khi cả bầy con đang hào hứng với việc sắp "kết nạp" thêm thành viên mới thì bà mẹ Jolie lại phải đối mặt với "hung tin" từ các bác sĩ rằng cô tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến việc sinh con nữa.

15.5818

Cô chị Zahara (con nuôi) vui suớng bế hai em Vivienne và Knox. Ảnh: People.

Theo OK!, hai lần sinh nở trước của "người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới" đều gặp những khó khăn không nhỏ, nên các bác sĩ của Angie khuyên cô nên đợi thêm một thời gian dài hãy nghĩ đến chuyện mang bầu lần nữa, mà tốt nhất có lẽ cô nên từ bỏ hẳn ý định đó đi.

Tốt nhất Jolie nên dừng lại ở Shiloh (trên) và hai bé sinh đôi mà thôi. Nếu vẫn muốn có con, cô có thể tiếp tục nhận thêm con nuôi. Ảnh: People.  

"Vivienne và Knox ra đời trong hoàn cảnh Jolie bị đưa vào phòng cấp cứu" - một người thân của "ông bà Smith" tiết lộ - "sau đó các bác sĩ đã yêu cầu cô ấy phải đợi ít nhất 1 năm hãy mang thai tiếp, nhưng sẽ an toàn hơn cả nếu cô quyết định dừng việc sinh đẻ ở đây".

Bìa tờ OK! ra ngày hôm qua 30/12 đưa tin Jolie không nên có con nữa. Ảnh: OK! 

Vẫn theo các bác sĩ thì Angie rất dễ bị đột quỵ. Cô lại thuộc nhóm những người dễ bị tiểu đường khi mang thai nên nếu cố gắng có con lần nữa, rất có thể em bé mới sinh cũng sẽ nhiễm bệnh. Tổng hợp tất cả các lý do, tốt nhất bà Brad Pitt chỉ nên nghĩ tới việc nhận thêm con nuôi mà thôi.

Lời khuyên này của các bác sĩ hẳn như một tin sét đánh với Jolie. Ngôi sao của Changeling từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí thời trang Vanity Fair rằng cô rất thích việc mang thai vì "nó làm tôi thấy mình rất nữ tính. Hơn nữa, tôi thấy những người phụ nữ có bầu trông rất gợi cảm và quyến rũ". 

Lê Hương

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]