Theo một số nguồn tin, Jordan sẽ có các cuộc không kích nhằm vào lực lượng ISIS ở Mosul (một thành phố ở miền Bắc Iraq). Ngoài ra, Jordan sẽ sử dụng lực lượng đặc nhiệm của họ để tiêu diệt ISIS.

Lực lượng đặc nhiệm Jordan thuộc Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt với 14,000 chiến binh hùng mạnh và là một trong những lực lượng tác chiến và tinh nhuệ nhất trong khu vực. Lực lượng này thường xuyên tập trận với quân đội Mỹ.

Trong khi đó, Jordan chính trung tâm huấn luyện hoạt động đặc biệt của vua Abdullah II (KASOTC) nằm ở phía bắc Amman - thủ đô của Jordan, là nơi thường xuyên được nhiều nước khác trên thế giới chọn làm nơi huấn luyện.

Năm 1996, cùng với sự giúp đỡ của Mỹ, Abdullah bắt đầu tổ chức Trung huấn luyện lực lượng đặc biệt của đất nước ngày một hiện đại hơn.

Được thành lập vào năm 1963, Lực lượng Đặc biệt của Jordan có nhiệm vụ chính là tiến hành trinh sát, chiến đấu, và các hoạt động chống khủng bố. 

Một trong những nhiệm vụ chính của Lực lượng Đặc biệt là bảo vệ biên giới quốc gia Jordan. Nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết sau khi Iraq rơi vào tình trạng bất ổn định từ năm 2006.  
 
Lực lượng Đặc biệt của Jordan mô phỏng một vụ không tặc máy bay trong cuộc diễn tập chống khủng bố ở  Amman ngày 19/5/2009. 
 
Lực lượng Jordan cũng tham gia đào tạo chống khủng bố cùng với Mỹ. Binh sĩ Jordan và lính đặc nhiệm Mỹ ập vào một máy bay trong cuộc diễn tập quân sự Eager Lion ở Amman ngày 27/5/2012. Cuộc diễn tập được tiến hành bởi Mỹ và Jordan với 12.000 người tham gia từ hơn 19 quốc gia từ năm châu lục khác nhau.  
 
Mặc dù địa hình chủ yếu của Jordan là sa mạc khô, nhưng Lực lượng Đặc biệt được đào tạo chiến đấu ở mọi điều kiện môi trường và khí hậu. Trong ảnh, Lực lượng Đặc biệt Jordan đang thực hiện một cuộc tấn công dưới nước.  
 
Họ có nhiều kinh nghiệm từ những cuộc chiến đấu thực tế như tại Afghanistan.   
 
 Jordan hứa sẽ đáp trả ISIS một cách thích đáng
 Tuấn Anh
Theo Business Insider