Kate tiết lộ màu sắc yêu thích

Tuần trước, tờ People đăng tải hàng loạt những trích dẫn câu nói của vợ chồng Hoàng tử William trong chuyến thăm Los Angeles mới đây. Trong một cuộc chuyện trò của vợ chồng Công tước Cambridge về màu sắc, hai người đã tiết lộ màu yêu thích của mình.

15.5528

Kate tiết lộ, màu trắng là màu yêu thích của cô. Ảnh: People.

Với Hoàng tử William, đó là màu xanh da trời. Khác với chồng, Công nương Catherine lại yêu màu trắng. "Em cũng không biết mình thích màu gì nữa. Còn anh thì sao William?", Kate hỏi chồng. "Chắc chắn là màu xanh rồi", William đáp. "Em nghĩ mình hợp với màu trắng", Kate chia sẻ.

Theo People, tủ quần áo của Kate có đủ những sắc màu ưa thích gồm chiếc váy xếp nếp màu xanh da trời của hãng Reiss cô mặc trong lần tuyên bố đính hôn, chiếc váy kiểu thủy thủ của McQueen, bộ áo choàng Temperley, đặc biệt là chiếc váy cưới trắng tuyệt đẹp do Sarah Burton thiết kế.

Lần tới thăm Los Angeles ba ngày mới đây, Kate và William đã có cơ hội dạo bước trên thảm đỏ, gặp gỡ các ngôi sao Hollywood nổi tiếng, thăm sân đấu polo và tiếp xúc với người dân địa phương. Ở những nơi ghé qua, vợ chồng Hoàng tử William đều để lại ấn tượng đẹp. Fan có tên Julie Chen kể lại lần được nói chuyện với Kate: "Cô ấy nói rất nhẹ nhàng và có lối trò chuyện thú vị. Kate hiểu rằng Los Angeles không đại diện cho cả nước Mỹ nên muốn được đi thăm thêm nhiều nơi nữa".

Vợ chồng Hoàng tử William ton sur ton trong chuyến thăm Canada mới đây. Ảnh: People.

Một người hâm mộ khác vui vẻ kể: "Cô ấy nói với tôi, Nữ hoàng có một chiếc iPad và William rất thích chơi trò Angry Birds". Không chỉ các fan bình thường, những người nổi tiếng cũng có cảm tình với sự thể hiện của cặp đôi này. Nicole Kidman tâm sự: "Họ khiến tôi cười nhiều". Còn với chủ tịch quỹ từ thiện BAFTA Duncan Kenworthy, ấn tượng của ông về vợ chồng hoàng tộc trên là sự thoải mái. "Khi gặp họ, bạn không cần nhún và cúi chào. Bạn có thể gọi họ theo bất cứ tước hiệu nào, William - Kate, hoàng tử hay công nương".

Bình Minh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]