Kel-Tec KSG - Shotgun bullpup độc đáo với 2 ống chứa đạn

Thiết kết 2 ống đạn đặt song song bên dưới nòng giúp KSG có thể chứa tối đa 15 viên đạn 2,75 inch hoặc 13 viên đạn 3 inch.

15.5729

Shotgun bullpup hiện đại

Từ khi xuất hiện đến nay, shotgun đã chứng tỏ là một loại vũ khí không thể thiếu trong các lực lượng quân sự cũng như thi hành công vụ trên toàn thế giới. Các công ty sản xuất vũ khí cũng đã chế tạo nhiều loại shotgun với thiết kế, sức mạnh cũng như cơ chế hoạt động khác nhau.

Tuy nhiên trong số những mẫu shotgun bullpup chỉ có NeoStead 2000 (NS 2000) của Nam Phi là đạt được những thành công nhất định khi được đưa vào sử dụng tại Mỹ và Anh.

NeoStead 2000 - Một trong số ít shotgun bullpup đạt được thành công.

Nhận thấy điều này, công ty Kel-Tec CNC đã phát triển một mẫu shotgun chiến đấu mới có tên gọi Kel-tec KSG (hay đơn giản hơn là Kel-Tec Shotgun) với thiết kế bullpup và cơ chế hoạt động khá độc đáo.

KSG tại Shotshow 2011.

Mẫu shotgun này được Kel-Tec CNC mang ra giới thiệu lần đầu tiên tại Shotshow 2011 và được giới phê bình vũ khí đánh giá rất cao. Thị trường hướng tới của KSG chính là các lực lượng thi hành công vụ.

Thiết kế ngắn gọn và cơ chế hoạt động độc đáo

KSG có khối lượng cơ bản 3,1 kg, khi nạp đầy đạn thì tăng thêm 0,8 kg. Súng có chiều dài 660 mm với nòng dài 470 mm, chiều cao 18 cm. Có thể nói đây là một trong những mẫu shotgun có thiết kế nhỏ gọn nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Kel-Tec RFB - Tiền thân của KSG.

Dễ nhận thấy thiết kế cơ bản của KSG dựa trên mẫu súng carbine RFB của Kel-Tec. Súng được chế tạo bằng hợp kim thép cứng ở phần thân, các bộ phận còn lại như ốp lót tay, tay nắm chính... làm bằng sợi thủy tinh gia cố nylon (Zytel).

Báng polymer cực ngắn của KSG.

Để đảm bảo yếu tố nhỏ gọn, KSG có báng súng dạng khối polymer cố định, không thể thay đổi chiều dài. Ở cuối và trên còn có lớp đệm giúp giảm lực tác dụng vào vai và má khi bắn. Bên dưới là vị trí để gắn dây đeo thông qua 2 khe nhỏ.

Bắn thử KSG với kính ngắm Aimpoint Micro T-1 và tay nắm dọc của Magpul.

Cơ chế ngắm cơ bản của súng là thước ngắm - điểm ruồi được lắp trên đường ray Picatinny dài ở phía trên. Thước ngắm và điểm ruồi có thể được gập lại dễ dàng để nhường chỗ cho các thiết bị ngắm quang học hiện đại hơn.

KSG thường được trang bị các loại kính ngắm như EOTech 550, EXPS HWS, Aimpoint CompM4, Aimpoint Micro T-1, cũng như các thiết bị nhìn đêm tầm ngắn.

Bên dưới ốp lót tay đồng thời là cần bơm của của súng cũng có hai đường ray Pincatinny ngắn. Đây là nơi gắn các loại phụ kiện như tay nắm dọc, ốp lót tay chống trượt...

Súng có cơ chế vận hành bằng tay theo kiểu bơm truyền thống giống như SPAS-12 hay Mossberg 500. Cơ chế vận hành này vô cùng đơn giản, hiệu quả cũng như dễ bảo trì sửa chữa.

Có nhiều ý kiến nhận xét rằng KSG thực sự chỉ là bản “làm lại kiểu Mỹ” của NeoStead 2000. Tuy nhiên, thiết kế của KSG có rất nhiều điểm khác biệt và cơ động hơn nhiều so với NS 2000.

Một xạ thủ vừa bắn vừa nạp đạn cho KSG.

Điểm khác biệt cơ bản nhất của của KSG so với NS 2000 chính là ống đạn của nó, đây cũng là điểm độc đáo của KSG so với hầu hết những loại shotgun khác: Súng có 2 ống đạn đặt song song bên dưới nòng, trong khi 2 ống đạn của NS 2000 đặt phía trên nòng.

Để nạp đạn cho KSG, xạ thủ đẩy chốt chặn lò xo ở một khe nằm giữa tay nắm chính và báng, nạp thứ tự từng viên vào từng ống. Đây cũng đồng thời là khe nhả vỏ đạn của súng.

Cần bơm của súng được trang bị thêm ốp lót tay ngoài thông qua ray Pincatinny.

Thoi nạp đạn được khóa cố định bằng một móc đu ra phía trước và sau nằm phía trên thoi. Khi kéo cần bơm ra phía trước để nạp đạn, nó sẽ đu lên móc vào phần trên của nòng, khóa cố định thoi nạp đạn không cho di chuyển.

Đến khi cần bơm được kéo ngược ra phía sau thì miếng nêm cũng đu ra sau, tách khỏi nòng để thoi nạp đạn có thể di chuyển ra phía sau, nhả vỏ đạn và bắt đầu chu trình nạp đạn mới.

Hai ống đạn đặt song song bên dưới cần bơm được cố định bằng 2 bánh răng.

Khi bắn sẽ chỉ có một ống được dùng để nạp đạn cho súng, ống còn lại sẽ được một bộ phận chặn không cho tiếp đạn lên nòng.

Cần chọn ống đạn sẽ sử dụng nằm ở phía sau tay cầm cò súng với 3 chế độ, chế độ ngay giữa là chặn việc tiếp đạn của cả 2 ống, còn nếu cần chỉnh sang bên nào thì ống đạn bên đó sẽ được sử dụng.

Súng có một nút khóa an toàn nằm trên tay nắm chính cũng như một chốt chặn cần bơm ở ngay phía trước vành bao cò. Điều này giúp KSG có được sự an toàn tuyệt đối và tránh được nguy hiểm khi vô tình cướp cò.

Chứa nhiều đạn hơn với ống đạn kép

Một số loại đạn shotgun 12 gauge.

KSG sử dụng các loại đạn 12 gauge thông thường như rất nhiều loại shotgun khác. Súng sử dụng được cả 2 loại đạn có năng lượng khác nhau với độ dài từ 1,75 đến 3 inch. Tuy nhiên vì là shotgun chiến đấu nên KSG thường sử dụng loại đạn có độ dài 2,75 và 3 inch.

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng đang tiến hành cải tiến để KSG có thể sử dụng loại đạn cực mạnh Frag 12 gauge như trên mẫu shotgun tự động AA-12.

Vị trí khe nạp đạn của súng: Cần chọn ống đạn (màu trắng) và chốt đẩy đạn trong mỗi khe (màu cam).

Mỗi ống đạn có thể chứa 6 viên đạn 3 inch, có nghĩa súng chứa được 6 + 6 + 1 viên đạn 3 inch (6 viên trong mỗi ống và 1 viên đã lên nòng).

Đối với các loại đạn ngắn hơn, sức chứa của súng nhiều hơn. Chẳng hạn có thể chứa được 7 + 7 + 1 viên đạn 2,75 inch. Thiết kế ống đạn kép của KSG giúp súng giữ được sự ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo chứa được nhiều đạn.

3 phiên bản khác nhau của KSG.

KSG có 3 phiên bản chính với các chiều dài khác nhau: KSG (tiêu chuẩn), KSG Patrol (dành cho các đội tuần tra, chiều dài ngắn hơn) và KSG Tactical (phiên bản chiến thuật với chiều dài ngắn nhất). Kel-Tec cũng đang tiếp thu ý kiến của khách hàng và cải tiến để mẫu shotgun này trở nên hoàn hảo hơn.

Theo dự kiến, thế hệ 2 của KSG sẽ có một số khác biệt như thay đổi cơ chế kích hoạt, thay đổi cần bơm để phù hợp với cả xạ thủ thuận tay trái, cũng như sẽ loại bỏ tính năng chọn ống đạn, thay vào đó súng sẽ tự thay đổi ống đạn sau khi bắn hết ống.

Theo đánh giá, KSG là mẫu shotgun tốt với các ưu điểm như gọn nhẹ, hoạt động tin cậy, dễ bảo trì sửa chữa... Trong tương lai, rất có thể KSG sẽ là mẫu shotgun được biên chế chính trong các lực lượng thi hành công vụ tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Hiện tại, giá của KSG là 990 USD.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]