Kết hôn có lợi hay hại cho sức khỏe?

(Kiến Thức) - Kết quả nghiên cứu mới cho thấy, hôn nhân có thể không phải là một biện pháp bảo vệ sức khoẻ hữu hiệu như các nghiên cứu khác đã chỉ ra.

15.5986
Những cặp đã kết hôn thường đánh giá cao tình trạng sức khoẻ của mình 

Đối với những cặp đôi đã kết hôn, sự bền vững của một mối quan hệ hạnh phúc và việc có người bạn đời luôn ở bên dù khi đau ốm hay khoẻ mạnh có thể khiến họ cảm thấy không gì có thể đánh bại mình. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đã cho thấy nghiên cứu trước đó về việc kết hôn mang lại lợi ích sức khoẻ có thể không chính xác.

Nghiên cứu mới cho thấy, những cặp đã kết hôn thường đánh giá cao tình trạng sức khoẻ của mình hơn những người độc thân. Do đó, phải mất một thời gian dài các cặp đôi mới nhận ra bệnh của mình và tiến hành điều trị, điều này dĩ nhiên ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Ohio đã phối hợp với các nhà nghiên cứu Đại học Texas ở Austin (Mỹ) để tiến hành nghiên cứu. Kết quả cho thấy, hôn nhân có thể không phải là một biện pháp bảo vệ sức khoẻ hữu hiệu như các nghiên cứu khác đã chỉ ra. Tác giả chính của nghiên cứu Hui Zheng thuộc Đại học bang Ohio cho biết: "Những người đã kết hôn thường không đánh giá được tình trạng sức khoẻ tồi tệ của mình cho đến khi các vấn đề sức khoẻ trở nên nghiêm trọng".

Ảnh minh họa. 

Việc kết hôn mang lại rất ít lợi ích sức khoẻ với người có sức khoẻ yếu 

Vào thời điểm mà những người đã kết hôn cho rằng mình đang ở tình trạng sức khoẻ tồi tệ, sức khoẻ của họ thường tệ hơn những người còn độc thân, dù những người độc thân này cũng tự đánh giá rằng sức khoẻ của họ rất tệ. Do đó, những người đã kết hôn có xu hướng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế ở giai đoạn sau này. Trong hầu hết các trường hợp, việc chẩn đoán và điều trị càng được tiến hành sớm thì kết quả điều trị càng khả quan. Điều này cũng có nghĩa là những cặp đôi đã kết hôn có nguy cơ cao gặp các vấn đề sức khoẻ.

Lý do đằng sau việc đánh giá cao tình trạng sức khoẻ của những đối tượng đã kết hôn có thể gồm nhiều yếu tố, nhưng Zheng và đồng tác giả nghiên cứu Patricia Thomas thuộc Đại học Texas cho rằng, điều này một phần là do sự hỗ trợ mà người bạn đời mang lại cho bạn sau khi kết hôn.

"Thậm chí khi những người đã kết hôn bị ốm, điều này cũng không tác động đến cuộc sống của họ nhiều như những người độc thân, vì họ đã được vợ/chồng mình giúp đỡ, hỗ trợ. Họ không đánh giá tình trạng sức khoẻ của mình tồi tệ như người chưa kết hôn, chỉ đơn giản là do người bạn đời đã giúp họ đối phó với điều đó", Zheng giải thích.

Nghiên cứu phân tích kết quả của khoảng 789.000 người và được công bố trên Tạp chí Journal of Health and Social Behavior. Kết hôn có thể có lợi đối với những người có sức khoẻ tốt, nhưng thực tế việc kết hôn mang lại rất ít, hoặc hầu như không mang lại lợi ích với những người có sức khoẻ yếu hoặc bắt đầu suy giảm. Tóm lại, một người độc thân có sức khoẻ tốt có nguy cơ tử vong lớn hơn một người đã kết hôn có sức khoẻ tốt, nhưng một người đã kết hôn có sức khoẻ yếu có gần như tương tự tỷ lệ tử vong như một người độc thân. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]