Kết hôn làm giảm rủi ro bệnh tim mạch

(SKGĐ) Kết hôn không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn hạn chế ảnh hưởng của bệnh tim mạch tới các vùng khác trên cơ thể, các nhà khoa học Mỹ vừa chứng minh.

15.586

Cụ thể, những người có gia đình có tỷ lệ mắc các bệnh về mạch máu thấp hơn 5%”. Người đàn ông và phụ nữ góa có tỷ lệ nguy cơ mắc bệnh về máu cao hơn 3%, nhóm người đã ly hôn có tỷ lệ cao hơn 5%.

Mức độ giảm thiểu rủi ro có thể không đáng kể nhưng vẫn cho thấy tín hiệu tốt. Tỉ lệ này càng cao hơn ở những người trẻ tuổi - Tiến sĩ Carlos Alviar – Trung tâm tim mạch Langone, New York, Mỹ cho biết.

Mặc dù các nhà nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa hôn nhân và giảm nguy cơ bệnh tim, họ vẫn chưa lí giải được nguyên nhân cụ thể.

“Có lẽ những người có gia đình đã tìm cách ngừa bệnh cho nhau. Họ có thể cùng nhau tập thể dục và góp ý về chế độ ăn uống”, Tiến sĩ J. Jeffrey Marshall, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Chụp và can thiệp động mạch nói.

Nhiều trường hợp, người bệnh được bạn đời thúc giục đi khám, thực hiện các cuộc hẹn với bác sĩ và nghiêm chỉnh uống thuốc theo đơn vì thế họ có cơ hội giảm được rủi ro hơn, nhiều nhà nghiên cứu nhất trí.

Tiến sĩ Marshall còn nhấn mạnh: “Bất kể tình trạng hôn nhân của bạn như thế nào, chỉ cần làm theo 5 bước đơn giản, bạn sẽ tránh được bệnh tim: Không hút thuốc, ăn ít chất béo, chế độ ăn uống có hàm lượng cholesterol thấp, làm việc nhiều mỗi ngày, đạt được một trọng lượng cơ thể lý tưởng và sử dụng thuốc ổn định.”

                                                                                                    Vân Anh

Theo Health.com 

                                                         

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]