Đến năm học 2018-2019 tỉ lệ này đạt 100%. Theo ông Sơn, hiện TP.HCM còn thiếu nhiều giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn qua đợt khảo sát theo tiêu chuẩn FCE (do Hội đồng Khảo thí Cambridge đánh giá) còn khá nhiều, chủ yếu ở hai kỹ năng nghe và nói.

Hiện Sở GD&ĐT TP.HCM đang tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao khắc phục hai khuyết điểm này. Qua khóa bồi dưỡng đợt 1 (tháng 10-2011), nhiều giáo viên rất có ý thức trau dồi, học hỏi để nâng cao năng lực, tiến tới đạt chuẩn góp phần thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu đề ra trong đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông, TCCN giai đoạn 2011-2020 của UBND TP.HCM.

Q.VIỆT


Video đang được xem nhiều