Khám phá 19 địa điểm đáng sợ nhất thế giới

(Dân Việt) - Rừng ma ám, giếng tử thần, hầm mộ lòng đất,…là những địa điểm bí ẩn và đáng sợ nhất trên thế giới.

15.5981

Rừng Hoia Baciu được coi là Tam giác Quỷ ở Romania. Có nhiều câu chuyện rùng rợn về người mất tích, các thiết bị điện tử dừng hoạt động hay vật thể bay không xác định (UFO) tại khu rừng này.

Bảo tàng Mütter ở bang Pennsylvania của Mỹ là một trong những nơi đáng sợ nhất thế giới. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày những bộ phận cơ thể, bào thai và tượng sáp.

Ngôi làng Oradour-sur-Glane ở Pháp là bằng chứng cho thấy sự tàn ác của phát xít Đức trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng đã tàn sát gần như toàn bộ người dân và phóng hỏa đốt các ngôi nhà trong làng.

Giếng Jacob’s là một dòng suối tự nhiên sâu khoảng 30m ở bang Texas, Mỹ. Nhiều người bơi lặn đã bỏ mạng khi khám phá độ sâu của giếng nước bí ẩn này.

Các pháo đài Maunsell được xây dựng trên biển để bảo vệ nước Anh khỏi phát xít Đức trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày nay, các pháo đài này bị bỏ hoang và là nơi ở cho những người sống ẩn dật và kẻ buôn lậu.

Varosha là thành phố nghỉ dưỡng bỏ hoang tại ở Đảo Síp, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm vào năm 1974.

Lâu đài Leap ở Ireland là một trong những lâu đài bỏ hoang đáng sợ nhất trên thế giới. Đây từng là nơi xảy ra các cuộc tàn sát đẫm máu.

Ngôi làng Jatinga ở Ấn Độ không có gì đặc biệt ngoài hiện tượng chim tự sát hàng loạt tại đây vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm.

Khu nghỉ dưỡng San Zhi được xây dựng ở ngoại ô thành phố Đài Bắc ở Đài Loan. Nhưng công trình này đã bị bỏ hoang sau  khi hàng loạt người chết bí ẩn tại đây.

Hầm mộ ở thành phố Paris của Pháp là nơi chôn cất khoảng 6 triệu thi thể của người dân thành phố này.

Công viên giải trí Wonderland ở Trung Quốc trở thành nơi hoang phế cho dù chưa hoạt động chính thức.

Khu chợ Akodessewa ở Togo là nơi chuyên bán các sản phẩm sọ và đầu cũng như da động vật hoang dã.

Dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố Cincinnati của Mỹ được triển khai vào những năm 1900, nhưng phải dừng giữa chừng vì thiếu kinh phí. Hệ thống đường hầm dưới thành phố hiện vẫn bị bỏ hoang.

Nghĩa địa Kryziu Kalnas, hay còn gọi là Đồi Chữ Thập, ở Litva là nơi chôn cất những người chết trong chiến tranh trước đây. Hiện vẫn còn hơn 100,000 chữ thập trên ngọn đồi này.

Hang xác ướp Kabayan nằm trong những ngọn núi hẻo lánh ở Philippines là khu vực lưu giữ nhiều xác ướp nguyên vẹn nhất thế giới.

Muynak từng là thành phố cảng nhộn nhịp ở Uzbekistan, nhưng đã trở nên hoang phế sau khi biển Aral cạn nước và biến thành sa mạc. Nhiều chiếc tàu han gỉ vẫn còn tồn tại ở thành phố này.

Centralia từng là một thị trấn mỏ trù phú ở bang Pennsylvania, Mỹ. Nhưng hỏa hoạn đốt cháy các vỉa than dưới lòng đất từ năm 1962 đã khiến thị trấn này trở nên hoang tàn.

Nằm trên hòn đảo nhỏ ở khu Xochimilco, La Isla De Las Muñecas hay còn được biết đến với tên gọi đảo búp bê ở Mexico đã trở thành một trong những địa điểm đáng sợ nhất thế giới. Khi đặt chân tới đây, người yếu bóng vía sẽ phát hoảng bởi hòn đảo búp bê chứa đựng toàn những búp bê không lành lặn, những khúc chân, tay bị tháo rời treo lủng lẳng trên cây.

Cổng Địa Ngục ở Turkmenistan thực chất là một hố khí ga cháy liên tục suốt 40 năm qua. Nhện là loại động vật duy nhất thích sống ở khu vực này khi có hàng nghìn con nhện giăng lưới quanh miệng hố.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]