Kháng sinh và sức khỏe trẻ em

Tuần trước bé bị sốt, chẩn đoán bị viêm loét họng, được cho uống kháng sinh. Uống hết thì giảm bệnh. Nhưng mới giảm được mấy hôm, nay bé lại sốt cao trên 38 độ C,

0
Em bé nhà tôi được hai tuổi rưỡi. Tuần trước bé bị sốt, chẩn đoán bị viêm loét họng, được cho uống kháng sinh. Uống hết lọ thì giảm bệnh. Nhưng mới giảm được mấy hôm, nay bé lại sốt cao trên 38 độ C, đi khám, bác sĩ lại kê một loại kháng sinh khác. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi, uống nhiều kháng sinh như vậy có ổn không? Có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bé.không? Xin cảm ơn.
 
 (hatang@...)
 
Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình cao và độ ẩm cũng khá cao, rất thuận lợi cho các loại vi trùng phát triển. Do đó, những bệnh gây ra triệu chứng nóng sốt ở trẻ em trong nước phần lớn là các bệnh nhiễm trùng, nhiễm các loại siêu vi. Về lý thuyết, với những bệnh nhiễm siêu vi thường không phải sử dụng đến kháng sinh, chỉ điều trị triệu chứng và nâng cao sức đề kháng của cơ thể mà thôi.
 
Nhưng, thời gian khỏi bệnh thường kéo dài từ 5-7 ngày, trong thời gian này bệnh nhân rất dễ bị nhiễm trùng bội nhiễm, và thân nhân của bé rất lo lắng, đôi khi không tin tưởng vào điều trị của thầy thuốc, nhất là những trường hợp điều trị ngoại trú.
 
Do đó, việc sử dụng kháng sinh cho bệnh nhi bị viêm nhiễm đường hô hấp, có trường hợp là bắt buộc. Chỉ lo ngại về việc người lớn không có chuyên môn, nhưng lại tự đi mua thuốc cho bé uống. Còn nếu do bác sĩ kê toa thì thường đã có sự cân nhắc về tình trạng bệnh, và liều lượng thuốc men hợp lý.
 
AloBacsi.vn
 Theo PGS-TS Nguyễn Hoài Nam - Thanh niên
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]