khi bệnh trĩ tấn công trẻ em

Con gái tôi mới 15 tuổi, cháu có một thời gian đi ngoài rất khó, đi khám bác sĩ cho biết cháu bị trĩ.

15.5981
Tôi nghĩ bị trĩ thì thường sau khi sinh con mới bị, sao có thể bị sớm như vậy?
 
 Nguyễn Thị Thư (Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc) 

ThS.BS Nguyễn Hoàng Hòa trả lời: Ở nước ta, theo nghiên cứu của Hội hậu môn Trực tràng Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh trĩ khá cao, từ 50 - 55% dân số, trong đó chủ yếu tập trung ở độ tuổi lao động. Nữ giới thường sau khi sinh nở, chuyển dạ, còn nam giới thường do táo bón, dùng chất kích thích, viêm đại tràng...
 
Tuy vậy, nhỏ tuổi cũng có thể bị trĩ, như mới đây Bệnh viện Đa khoa Tràng An có phẫu thuật trĩ cho bệnh nhân chỉ 7 tuổi. Nguyên nhân do các cháu ăn uống không phù hợp, ăn nhiều chất đạm mà không chú ý tới rau xanh khiến bị táo bón lâu ngày. Hoặc cũng có thể do yếu tố gia đình, có nghĩa là nếu bố mẹ bị trĩ thì con cũng có thể bị.
 
AloBacsi.vn (Theo Khoa học & Đời sống)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]