Khi buồn chán, trầm cảm: Cần trị liệu tâm lý

(VTC News) - Sự phát triển của xã hội khiến con người phải đối mặt nhiều hơn với những áp lực.

15.6252


Áp lực tăng đồng nghĩa với việc đời sống tình cảm, tinh thần của con người biến đổi theo. Dẫn tới những biến đổi cảm xúc, sai lệch hành vi, biến đổi nhân cách. Đặc biệt, áp lực làm cho sức khỏe tâm thần ngày một tăng cao tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

4,1%/ 10.000 thanh thiếu niên từng nghĩ đến tự tử

Theo kết quả điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam (SAVY2, 2010) trên 10.000 thanh thiếu niên cho con số đáng báo động về tình trạng sức khỏe tâm thần. Đó là 4,1% em từng nghĩ đến tự tử, 27,6% từng cảm thấy rất buồn, 21,3% từng cảm thấy hoàn toàn thất vọng về tương lai...
Báo cáo tại hội thảo về trị liệu tâm lý 
Cũng theo số liệu Viện Tâm thần trung ương cách đây vài năm tỉ lệ người có rối loạn tâm thần chiếm 15- 20% dân số, thậm chí có tài liệu ghi nhận là 22- 25% dân số. Trong suốt cuộc đời một người bình thường sẽ có ít nhất một hoặc nhiều triệu chứng tâm thần.

Thế nhưng, nếu tại các nước trong khu vực và trên thế giới coi trọng điều trị tâm lý phối hợp với hóa dược, giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục hòa nhập với cuộc sống, thì hiện nay tại Việt Nam việc can thiệp điều trị cho tâm thần và sức khỏe tâm thần mới chỉ chú trọng sử dụng hóa dược mà chưa quan tâm đến phương pháp trị liệu tâm lý. 

Hội thảo khoa học - thực tiễn đào tạo và sử dụng cử nhân trị liệu tâm lý 

Trị liệu tâm lý, giải pháp quan trọng

Nhận thức được nhu cầu của xã hội cùng mức độ đáp ứng của nguồn nhân lực trị liệu tâm lý tại các trung tâm và bệnh viện còn rất hạn chế, để phát triển đội ngũ trị liệu tâm lý ngang tầm với khu vực và thế giới.

Đồng thời với mong muốn liên kết trao đổi kinh nghiệm trong giáo dục, đào tạo và nâng cao trình độ kiến thức cho nguồn nhân lực trị liệu tâm lý, Bộ môn Tâm lý học, Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Văn Hiến hợp tác với Viện Sức khỏe Xã hội, Trường Đại học Worcester (AnhQuốc) tổ chức hội thảo khoa học vừa mang tính chất tập huấn kiến thức với chủ đề “Tham vấn và Trị liệu tâm lý”.
Hội thảo khoa học sinh viên ngành Tâm lý học 2013
Tại hội thảo, các giáo sư tâm lý hàng đầu thế giới và Việt Nam Prof. Joanna E. Smith (Giáo sưTâm lý học Viện Sức khỏe và Xã hội, Trường Đại học Worcester; Nhà Tư vấn Tâm lý Lâm sàng và Chỉ đạo can thiệp sớm của Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia Worcestershire, Worcester, nước Anh), PGS.TS.BS.Nguyễn Văn Thọ (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2; Trưởng khoa KHXH&NV, Trường Đại học Văn Hiến).
Sinh viên báo cáo trong hội thảo khoa học 2013
Ông Phạm Toàn (Tiến sĩ Tâm lý học, Trưởng khoa Tâm lý Trị liệu Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Hamilton Madison House New York, New York, U.S.A; Chuyên viên Tâm lýTrị liệu Trung tâm sức khỏe tâm thần Mount Carmel Guild Healthcare System Jersey city, New Jersey,U.S.A) sẽ trình bày các tham luận như: Sự phát triển Sức khỏe Tâm thần và hiện trạng trị liệu tâm lý tạ Anh Quốc, Sự phát triển Tham vấn và Trị liệu tâm lý ở Hoa kỳ, Tình hình ngành Trị liệu Tâm lý ở Việt Nam, liệu pháp Âm nhạc: “Ứng dụng kỹ thuật Hình tượng âm nhạc có hướng dẫn trong điều trị bệnh nhân tâm thần”.

Khi tham gia chương trình bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận tham gia tập huấn được cấp bởi Viện Health & Society, Đại họcWorcester  (Anh Quốc) và Trường Đại học Văn Hiến.
Hội thảo: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 09/09/2013.

Tập huấn: Từ 13h30 đến 17h00, ngày 09/09/2013

Từ 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00 ngày 10/09/2013

Địa điểm:Hội trường, trường Đại học Văn Hiến, cơ sở 624 Âu Cơ, P. PhúTrung, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/8/2013 đến hết ngày 30/8/2013.

Chương trình được hỗ trợ hoàn toàn kinh phí tham dự từ trường Đại học Văn Hiến.Đăng ký tham dự và cần cung cấp thêm thông tin liên quan, xin liên hệ:Cô Phạm Thị Hương, Khoa KH XH&NV. Điện thoại: 083 9755 703 – 0934 976 916, Email: [email protected]
Nhã Phương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]