Khi các bà mẹ trẻ nuôi con theo khoa học

Ngày nay, các bà mẹ hiện đại không chỉ biết nuôi con, vun vén việc gia đình, mà họ còn tham gia vào công việc xã hội. Bởi thế, nhiều người gọi họ là "những bà mẹ năng động".

0

Chính nhờ vào sự năng động ấy mà các bà mẹ thời nay đã cập nhật được những cách nuôi con rất tiến bộ dựa vào khoa học.

Chị Thái Thị Phương Thuý, nhân viên quan hệ khách hàng, nhà ở quận 4, TP HCM cho biết: "Điều làm tôi phải lo lắng nhất chính là chuyện cho con uống sữa gì khi tôi bắt đầu đi làm trở lại và việc chuẩn bị cho bé ăn dặm. 'Bí quyết' chọn đúng sữa tất cả đều do tôi tin tưởng vào các nghiên cứu khoa học. Một lần bác sĩ đã tư vấn cho tôi loại sữa tốt và phù hợp, không chỉ giúp trẻ phát triển tốt về thể chất, mà còn cần cho phát triển trí nãohệ miễn dịch. Đặc biệt các bà mẹ phải chú ý đến việc cung cấp hàm lượng DHA đúng theo từng giai đoạn phát triển của bé".

Mẹ Thái Thị Phương Thuý (Nhân viên quan hệ khách hàng, quận 1) và con gái Ngô Thái Phương Thảo (hơn 3 tuổi).

Sau khi so sánh tất cả các yếu tố, chị quyết định chọn sữa Enfa A+ của hãng Mead Johnson cho thiên thần nhỏ của mình. "Tôi ý thức rõ giá trị của việc cung cấp dinh dưỡng tốt sẽ giúp con phát triển về trí não và sữa Enfa A+ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu đó. Tôi cũng được biết đây là thương hiệu có uy tín trên toàn cầu, ra đời hơn 100 năm trước, luôn đổi mới và phát triển sản phẩm dựa trên chứng cứ khoa học", chị chia sẻ.

Chị nói thêm: "Tôi thường thấy báo chí đưa tin về các hội thảo khoa học của Mead Johnson dành cho y bác sĩ tại Việt Nam, nên càng yên tâm hơn về sản phẩm của hãng này. Hơn nữa, qua bạn bè và người thân ở Mỹ về, cũng như một số chia sẻ từ các mẹ trên diễn đàn, tôi còn được biết sản phẩm Enfa A+ của Mead Johnson được ưa chuộng tại Mỹ".

Sau thời gian ngắn cho con uống sữa Enfa A+, chị thấy con phát triển tốt. Bé không quá bụ bẫm, nhưng rắn rỏi và đặc biệt linh hoạt. Bé thường đưa ra những câu hỏi ngộ nghĩnh và thông minh làm vợ chồng chị đôi khi cũng lúng túng, nhưng lại thấy thú vị và rất tự hào về "sản phẩm" của mình.

Còn chị Đoàn Thị Vân Anh, kiểm soát viên ngân hàng, quận cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Ngay từ khi còn mang thai bé, tôi đã chủ động trang bị kiến thức nuôi con. Từ đó tôi được biết đối với các sản phẩm sữa công thức thì việc nghiên cứu, ứng dụng những phát hiện mới trong dinh dưỡng phải được quan tâm thích đáng và được ưu tiên. Tôi cũng được các bác sĩ dinh dưỡng trẻ em tư vấn rằng sữa công thức tốt phải trải qua rất nhiều khâu kiểm tra, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, rồi hàm lượng của các chất được thêm vào".

Mẹ Đoàn Thị Vân Anh (Kiểm soát viên, quận Cầu Giấy) cùng con Đỗ Châu Giang (hơn một tuổi).

"Sau khi so sánh nhiều loại sữa được bán trên thị trường, tôi đặc biệt chú ý đến sữa Enfa A+. Tôi nhận thấy hàm lượng, thành phần các chất được bổ sung trong sữa Enfa A+ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé theo khuyến nghị của các tổ chức y tế, dinh dưỡng quốc tế. Thật bất ngờ là ngay từ lần đầu tiên bé con lại tỏ ra rất thích thú khi uống sữa của hãng này", chị thổ lộ.

Ngoài ra, chị Vân Anh còn cho biết thêm, khi dùng sữa một thời gian, chị thấy bé phát triển đều đặn và năng động hơn từng ngày. Nhiều người nói do bé còn nhỏ và hệ miễn dịch còn yếu, nên nếu đi chơi ở chỗ đông người như công viên hay siêu thị bé sẽ dễ bị lây bệnh. Vậy mà bấy lâu nay bé con của chị vẫn khoẻ mạnh và rất lanh lợi.

(Nguồn: Mead Johnson)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]