Khi cãi nhau, phụ nữ không nên nói những lời này

Trong lúc nóng giận chỉ vì một câu nói vô tình, cuộc khẩu chiến giữa bạn và chàng có thể bùng lên thành chiến tranh lạnh bất cứ lúc nào. Vì vậy, dù có mất bình tĩnh đến đâu thì cũng nên cố gắng tránh những lời nói làm tổn thương dưới đây.

0

1. “ Anh biết gì mà nói”

Đối với đàn ông, câu nói này chạm đến lòng tự ái của họ. Trong suy nghĩ của đàn ông, câu nói này chứng tỏ họ bị coi thường, nhất là nếu trong cuộc sống vợ chồng chàng đang bị thua kém bạn về học vấn, khả năng tài chính. Điều này có thể khiến chàng khùng lên và khiến cho cuộc khẩu chiến thêm căng thẳng.
 
2. “Tại anh cả đấy!”
 
Phụ nữ thường hay phát ngôn câu nói này cho dù đó chỉ là sự trách móc. Nhưng đối với đàn ông, họ cho rằng vợ không tôn trọng mình, không ghi nhận sự cố gắng của mình. Chàng sẽ suy nghĩ tiêu cực: "Lần sau im lặng còn hơn".
 

Ảnh chỉ mang tính minh họa

3. “Anh không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của em”

Đàn ông không biết cách hưởng thụ sự khéo léo của người vợ trong các công việc gia đình bởi họ sợ bị vợ phủ nhận điều mình làm được trong quá khứ. Thực tế, tâm trạng người phụ nữ khi phát ngôn câu này là để muốn chàng quan tâm tới mình. Đơn giản vậy nhưng đàn ông không mấy nhanh nhạy trong vấn đề này. Vì vậy khi cần chàng chú ý, bạn chớ quan trọng hóa vấn đề, hãy nhẹ nhàng làm nũng với chàng là được.

4. “Chồng người ta thì thế, còn chồng mình thì…”

Khi nói câu này, chàng cảm giác mình bị so sánh. Đó là điều tối kỵ bạn không nên nói. Đây là cách tệ nhất trong việc muốn người bạn đời nhận ra khuyết điểm của họ.

5. “Em thách anh đấy!”

Nghe câu này, hầu hết đàn ông đều phản ứng mạnh mẽ. Họ sẽ nổi cơn thịnh nộ bất chấp điều gì sẽ xảy ra sau đó. Và chuyện nhỏ sẽ biến thành to.
 
6. “ Anh có điên không?”
 
Sự tranh cãi giữa các cặp vợ chồng phần lớn đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất vặt vãnh trong cuộc sống, ví dụ anh ấy vứt quần áo bừa bãi, bạn nhắc mãi mà chẳng sửa đổi. Bạn cằn nhằn, còn anh cố bào chữa rằng như thế là “sự bừa bãi trong trật tự”.
 
7. "Anh đàn ông lên cái nào!"

Câu nói mang hàm ý nhu nhược này không bao giờ nên nằm trong từ điển trò chuyện hàng ngày của bạn, và nó hoàn toàn không phù hợp, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Rõ ràng, bản năng anh ấy là đàn ông. Khi phát ngôn câu đó, chẳng khác nào bạn đang xúc phạm đến phần đàn ông trong họ.

Nếu anh ấy không như bạn mong đợi, hãy học cách giải bày điều này bằng những từ ngữ nhẹ nhàng, dễ nghe hơn. Sẽ thật nhẹ nhàng và tốt đẹp nếu cả hai người thấu hiểu bản năng giới tính của nhau. Đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông. Đừng động chạm vào tự ái vốn dĩ đã rất cao của họ.

8. "Anh “biến” đi cho khuất mắt tôi"

Phần lớn phụ nữ thốt ra câu nói này khi quá bực bội. Thực chất không phải muốn chồng đi chỗ khác nhưng họ không biết làm thế nào để đối phương hiểu cảm giác của mình lúc này nên nàng đã sử dụng câu nói này. Kết quả, chàng sẽ đùng đùng ra khỏi nhà với sự tự ái cao độ của người đàn ông.

9. “Anh đã hứa thế nào?”

Việc không thực hiện lời hứa với bạn đời đã là điều xấu hổ mà ai trong chúng ta cũng né tranh. Trong lúc đang gây gỗ, bạn nhắc lại chuyện cũ chẳng khác nào bấy lâu nay bạn để bụng.
 
10. "Anh giống hệt như anh bồ cũ của em vậy"

Câu này xứng đáng trở thành câu nói vô duyên và gây tổn thương nhất của năm. Ngay cả bản thân bạn cũng rất ghét bị so sánh phải không? Vậy thì chớ nên áp dụng mọi phép so sánh cho người yêu hiện tại của mình. Người yêu cũ là người yêu cũ. Người ở hiện tại mới là quan trọng. Bạn đừng phá đi sự tự nhiên giữa hai người bằng cách so sánh vớ vỉn này nhé.

11. "Em không phải là mẹ anh đâu đấy nhé!"

Trừ khi bạn muốn châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến, hãy cố gắng tránh xa tất cả chủ đề liên quan đến mẹ anh ấy. Con trai thường có mối quan hệ mật thiết với các bà mẹ. Do vậy, việc lôi mẹ anh ta vào câu chuyện là một điều tuyệt đối tránh.
 
Theo Phunutoday
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]