Khi con trẻ "cuồng" siêu nhân, mẹ phải làm sao?

Trẻ em nghiện siêu nhân diễn ra phổ biến ở hầu hết các bé trai. Rất nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng việc con mình xem nhiều phim siêu nhân sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý, tính cách và sức khoẻ.

15.5949

Đồ chơi siêu nhân, ngủ siêu nhân và quần áo… cũng siêu nhân

Hiện nay, đa số trẻ em từ 4 tuổi trở lên đều thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là các bé trai đang có xu hướng "nghiện" phim siêu nhân. Tình trạng này diễn ra phổ biến khắp cả nước, từ thành thị cho đến nông thôn. Có nhiều trường hợp bố mẹ phải phát cáu vì con nghiện siêu nhân quá nên lơ là việc học hành.

Tôi có đứa cháu năm nay đã 7 tuổi. Nó nghiện siêu nhân đến mức bất kỳ đồ vật nào mẹ mua cũng đều phải siêu nhân. Mặc dù bố mẹ đã cấm không cho xem, không mua băng….mà chứng bệnh nghiện siêu nhân của thằng bé vẫn không dứt được. Bà Thơm chia sẻ.

Trường hợp cháu bà Thơm còn không tệ như con chị Yến. Tuấn cũng mới học lớp 1 nhưng nhiều hôm bố mẹ phải điên tiết dùng roi đánh thằng bé vì cái tội đang học nó lại chạy ra chỗ khác múa may quay cuồng. Miệng cứ xì..xì không ngừng nghỉ. Để con không nghiện siêu nhân bố mẹ Tuấn đã phải nhờ cô giáo nói dùm nhưng chỉ được vài hôm, tật xì..xì ở miệng lại như cũ.

Hội chứng siêu nhân

Thời xưa trẻ thường hay chơi trò bắn bi, trận giả, chọi dế… Đó là những trò chơi dân gian lành mạnh, tăng sự hoạt bát cho các em. Nhưng gần đây, trẻ không còn hứng thú với những trò chơi đó nữa. Thay vào đó, trẻ suốt ngày ngồi trước tivi để xem phim hoạt hình hoặc chơi game. Nhất là các đĩa phim hoạt hình siêu nhân hiện nay thường có tính chất bạo lực.

Trong khi thị trường đồ chơi, các vật dụng trẻ em có in hình siêu nhân cũng rất phong phú đa dạng. Nắm bắt thị hiếu của trẻ, hàng loạt mặt hàng trẻ em được in hình hoặc mô phỏng siêu nhân như quần, áo, dép, mũ, balô, cốc uống nước, bát ăn cháo...

Bé xem nhiều phim siêu nhân sẽ ảnh hưởng đến tâm lý.

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý, trẻ em và phát triển cộng đồng, các nhân vật hoạt hình trong phim luôn là thần tượng thu hút sự chú ý của trẻ. Ở độ tuổi này, các bé muốn học hỏi và có trí tưởng tượng phong phú.  Các bé thích xem phim và bắt chước nhân vật trong phim, điều này một phần tốt cho trí tưởng tượng và sự phát triển ngôn ngữ. Tuy nhiên bên cạnh những phim siêu nhân giả tưởng tốt, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều bộ phim siêu nhân bạo lực. Những loại phim này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Ngoài ra, việc quá ham mê sẽ làm các cháu chểnh mảng học tập và có những suy nghĩ hoang tưởng.

Phòng tránh con nghiện siêu nhân

Việc cấm đoán các bé xem phim siêu nhân là chuyện không nên. Các bậc phụ huynh nên cho các bé tham gia vào các hoạt động tập thể, vui chơi bên ngoài trời hay sinh hoạt cùng gia đình để bé không dành hết thời gian xem phim.

Nghiêm khắc không mua cho bé những đồ có liên quan đến siêu nhân, đặc biệt là băng siêu nhân.

Bên cạnh đó, cần phải sắp xếp thời gian cho bé học và thời gian xem phim trong ngày. Việc lựa chọn đồ chơi hay các vật dụng của bé cũng vậy, cần quan tâm đến yếu tố phẩm mỹ, tính giáo dục không nên chỉ mua những thứ có liên quan tới siêu nhân.  Để trẻ phát triển toàn diện cần sự chăm sóc chu đáo về mặt thể chất, đồng thời cả về giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ.

Đức An (Tổng hợp)/ĐSPL

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]