Khi động vật “chuyển đổi giới tính” thành thực vật

(Kiến Thức) - Vì nhiều mục đích khác nhau, những loài động vật này lại ngụy trang thành các loài thực vật vô cùng ấn tượng.

0
Bọ ngựa ma có kích thước rất nhỏ, chỉ có thể phát triển chiều dài tới 5cm. Loài này rất hay bắt chước những chiếc lá khô xơ xác và héo úa.  

Loài côn trùng Siphanta acuta mang dáng vẻ bên ngoài tuyệt đẹp của một chiếc lá, nhưng thực chất lại là một loài động vật. Đôi cánh màu xanh lá cây của nó khiến người ta rất khó để phát hiện ra đó là một loài côn trùng. 

Tên gọi côn trùng que bắt nguồn từ việc loài này luôn bắt chước hình dạng giống một cái que. Loài này có chiều dài thân khoảng 18cm, mảnh mai và có thể bay được.  

Tắc kè đuôi lá được tìm thấy chủ yếu ở Madagascar. Loài này có chiếc đuôi hình lá đặc biệt, giúp nó dễ hòa lẫn vào môi trường xung quanh. 

Cá ngựa cỏ ẩn mình trong đám rong biển với hình dạng của một chiếc lá. Khi di chuyển trên vùng nước nông, rất dễ nhầm chúng với những đám cỏ dại trôi nổi.  

Cá vây chân có thể biến mình thành rất nhiều hình dạng khác nhau để tìm thức ăn hoặc lẩn trốn kẻ săn mồi. Chúng có thể biến hình giống san hô, hoặc hình dạng của các loài nhím biển. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, trông chúng như những cái cây và bông hoa tuyệt đẹp ở đáy biển.  

 Loài rùa cổ dài ở Australia rất thích “hóa thân” thành loài tảo trong các đầm lầy nước ngọt, các đập và hồ. Loài rùa này giống như thực vật vì được phủ một lớp tảo ở trên mai. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]