Khi nào cần bổ sung thuốc bổ cho bé?

(Kiến Thức) - Thuốc bổ sẽ rất "bổ" cơ thể trẻ nếu như mẹ biết dùng đúng lúc và đúng cách.

15.5912
Có nhiều quan niệm sử dụng thuốc bổ cho trẻ sai lầm đang xuất hiện ngày càng phổ biến như: uống vitamin, khoáng chất thay bữa ăn; tăng liều để bổ nhiều hơn; dùng thuốc bổ chữa bệnh; uống thuốc bổ hàng ngày để phòng bệnh. Tuy vậy, mẹ không biết, uống thuốc bổ sai cách sẽ vô hiệu hóa tác dụng của nó. 
Việc sử dụng thuốc bổ không đúng cách có thể gây ra những tác dụng ngoài mong muốn như làm tăng lượng hormone ở trẻ dẫn đến dậy thì sớm, chán ăn, chướng bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón. Một số khác sẽ bị chảy máu cam, khô họng, đau họng, thậm chí béo phì, tăng huyết áp… gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. 
Vitamin và chất khoáng hoàn toàn không thay thế được thức ăn, con vẫn phải ăn uống đầy đủ chất bên cạnh dùng thuốc. Nếu điều kiện kinh tế không cho phép, thay vì cho con uống thuốc nên tập trung thức ăn bổ dưỡng hơn, đặc biệt tăng cường , rau quả được xem là nguồn vitamin thiên nhiên rất tốt. 
Chỉ khi nào con không được chăm sóc đầy đủ, thiếu dinh dưỡng, chậm lớn hay rối loạn tiêu hóa, mắt khô.... thì có thể bé bị thiếu vitamin và khoáng chất. Lúc đó mẹ mới cần bổ sung các loại vitamin cho con bằng nhiều cách, không nhất định là cứ phải dùng thuốc bổ. 
 Hoặc một chế độ ăn uống không cung cấp đầy đủ thì ngay cả những trẻ khỏe mạnh cũng cần bổ sung . Bởi các vitamin vốn có trong thực phẩm sẽ bị mất hay giảm trầm trọng khi chất lượng thực phẩm không đảm bảo (rau bị héo, trái cây không còn tươi. Vì vậy, mẹ vẫn có thể cho trẻ uống bổ sung vitamin đúng liều lượng.
Trẻ sơ sinh không nên dùng vitamin bởi bé đang bú mẹ. Nếu bạn cho trẻ sơ sinh uống vitamin, với hệ tiêu hóa còn non chưa hoàn chỉnh rất dễ khiến con đau bụng, tiêu chảy. Nếu cảm thấy con thiếu chất thì chỉ cần mẹ uống vitamin là đủ. 
Với trẻ trên 6 tháng tuổi, trẻ đã được bổ sung từ thức ăn dặm. Vì vậy, mẹ cần thông minh xác định liệu con có cần dùng thêm bất cứ loại vitamin nào hay không. 
Cha mẹ nên tránh việc nghe truyền miệng rồi tự ý mua thuốc bổ cho con uống. Mỗi trẻ em có thể chất và cơ địa hoàn toàn khác nhau, bởi vậy mà nguyên tắc và phương pháp dùng thuốc ở mỗi trẻ cũng không giống nhau. Việc tự ý cho con uống thuốc bổ có thể sẽ mang lại những hậu quả đáng tiếc. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]