Khi nghệ thuật “làm” du lịch

KTĐT - Sau gần 2 năm được ngành du lịch (DL) Hà Nội hỗ trợ, tham vấn từ khâu xây dựng sản phẩm nghệ thuật đến kết nối để các DN DL đưa khách đến, Nhà hát Chèo Hà Nội nay đã có tên trong danh sách “điểm đến” hấp dẫn của DL Thủ đô.

15.5888
Hút khách nhờ sản phẩm độc đáo
Sở dĩ Nhà hát Chèo Hà Nội mời gọi được du khách là bởi nơi đây có “đặc sản” “Long Thành diễn xướng” - vở diễn đình đám trong làng chèo từ đầu năm nay. Điều làm nên sự khác biệt của tác phẩm này là sự kết hợp giữa nghệ thuật chèo và rối nước. Nhờ đó, vở diễn không chỉ giới thiệu cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến Hà Nội về nghệ thuật chèo mà còn hấp dẫn được cả khán giả nhỏ tuổi. Chẳng những thế, ngoài các tiết mục kết hợp giữa chèo và rối, “Long Thành diễn xướng” còn đan cài xẩm, chầu văn, nên không gây nhàm chán cho du khách. Ngược lại, trong khoảng 50 phút, các “thượng đế” còn được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của vùng Đồng bằng Bắc bộ.
“Long Thành diễn xướng” giúp chiếu chèo số 15 Nguyễn Đình Chiểu hút khách du lịch. Ảnh: Hồng Hạnh
Ít ai biết, để có “trái ngọt” này là cả một quá trình nỗ lực không mệt mỏi của các nghệ sĩ cùng "trợ lực" từ Sở DL và các DN DL. NSƯT Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho biết, ý tưởng kéo du khách đến với nghệ thuật chèo đã được ấp ủ từ rất lâu. Những năm 2008, 2009, 2010, chị dựng chương trình cho khách DL cũng tại địa chỉ 15 Nguyễn Đình Chiểu, nhưng "tuổi thọ" kéo dài chẳng được bao. “Năm ấy quyết tâm lắm, nhưng tại mình làm chưa chặt chẽ. Hợp đồng tour nhiều khi chỉ bằng miệng, thành thử các suất diễn không đều. Và những năm ấy vốn liếng Nhà hát cũng mỏng, không thể cáng đáng được” - chị tâm sự. Nhưng từ năm 2013, được sự hỗ trợ của Sở VHTT&DL (nay là Sở DL) từ khâu xây dựng chương trình nghệ thuật đến việc kết nối để Nhà hát ký kết với các DN DL, đến nay, chiếu chèo số 15 Nguyễn Đình Chiểu đã tìm được đối tác là các công ty lữ hành trong nước và quốc tế để "đỏ đèn" liên tục trong năm 2015.
Nhân rộng mô hình
Là người trực tiếp hỗ trợ Nhà hát Chèo Hà Nội suốt 2 năm qua, ông Nguyễn Hữu Việt - Phòng Lữ hành, Sở DL Hà Nội cho hay: Muốn thu hút được du khách trong nước và quốc tế thì phải xây dựng được chương trình nghệ thuật ấn tượng, phù hợp với “khẩu vị” của các “thượng đế”. Để làm được điều này, sự cố gắng của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo là chưa đủ, mà nhất thiết phải có sự vào cuộc của các hãng lữ hành trong nước, quốc tế và cả chính du khách. Chính vì thế, ngành DL đã cùng Nhà hát tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đại diện các DN DL và du khách để hoàn thiện vở diễn. Nay sản phẩm đã thành hình và được một số DN đưa vào chương trình tour, tuyến. Bắt đầu từ 10/10, tại sân khấu 15 Nguyễn Đình Chiểu, “Long Thành diễn xướng” được biểu diễn hàng ngày thay vì cách một ngày như trước. Như vậy bước đầu đã có kết quả tốt, nhưng chưa như mong đợi. Hiện tại, Sở DL vẫn đang tiếp tục là cầu nối để các DN lữ hành khảo sát sản phẩm của Nhà hát Chèo Hà Nội và đưa vào tour, tuyến. Hy vọng, trong thời gian tới, “Long Thành diễn xướng” sẽ có 2 - 3 suất diễn mỗi ngày.
Có sự đầu tư, có chiến lược xúc tiến DL bài bản nên “Long Thành diễn xướng” đã thực sự vượt qua những rào cản khó khăn, thu hút được đông đảo du khách. Như chia sẻ của ông Trương Thành Vinh (41 tuổi, TP Hồ Chí Minh): “Tôi thực sự bị cuốn hút trước những màn trích đoạn chèo cổ “Thị Mầu lên chùa”, “Cấy cày nông nghiệp”… khi có sự kết hợp với rối nước. Đây là vở diễn rất độc đáo và đáng “đồng tiền bát gạo”. Đặc biệt, tôi thực sự bất ngờ khi con trai 9 tuổi cũng rất hào hứng xem hết chương trình”. Còn các DN lữ hành cũng tin tưởng việc đưa sản phẩm này vào tour, tuyến sẽ thành công. “Hiện nay, chủ yếu các tour kết hợp xem rối nước hoặc ca trù. Nhưng sự đan xen giữa chèo với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác như rối nước, xẩm, chầu văn - những loại hình di sản phi vật thể chúng ta đang đưa vào bảo tồn là rất ưu việt, sinh động và hấp dẫn được du khách. Đặc biệt, vở diễn còn có phụ đề cho du khách quốc tế và thời gian 50 phút là hợp lý để kết hợp tour. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, “Long Thành diễn xướng” chắc chắn sẽ được du khách nhiệt tình đón nhận” - bà Hoàng Lệ Thu - Công ty Apex cho biết.
Từ cái bắt tay hiệu nghiệm của chèo với DL này chợt nghĩ, Sở DL có thể hỗ trợ các loại hình nghệ thuật truyền thống khác của Hà Nội để nhân rộng mô hình, tạo thêm những "điểm đến" cho DL Thủ đô trong thời gian tới.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]