Khi người nổi tiếng... "đi buôn"

Rihanna vừa cho ra mắt ảnh quảng cáo cho dòng nước hoa thứ 4 của cô mang tên Rogue.

15.5869

Tuy là những ngôi sao rất nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng họ cũng quyết định thử sức mình ở việc kinh doanh.


Cô cũng đã hợp tác với hãng thời trang đường phố nổi tiếng của anh River Island và sản xuất dòng sản phẩm riêng của mình.


David Beckham Victoria Beckham sở hữu ba công ty có giá trị hàng triệu đô. Đó là Brand Beckham chuyên về nước hoa và vài sản phẩm khác, Beckham Ventures tập trung về sản phẩm thời trang của Victoria và Footwork Productions - công ty thể thao của David.


Dòng sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách và nữ trang của Jessica Simpson luôn nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất của người nổi tiếng.


Nhiều người nói rằng Ashton Kutcher không chỉ là một ngôi sao mà còn là doanh nhân bẩm sinh. Anh là một trong những người đầu tiên đầu tư vào Skype và Foursquare khi hai phần mềm này mới được xây dựng và phát triển.


Jay-Z đã bỏ túi kha khá với dòng sản phẩm quần áo Rocawear và Câu lạc bộ thể thao 40/40. Anh cũng là thành viên của một chuỗi khách sạn và là Giám đốc nhãn hàng của Budweiser Select.


Ngoài thu nhập từ công việc ca hát, Beyoncé còn bỏ túi thêm kha khá nhờ vào dòng sản phẩm thời trang House of Deréon của cô.


Dòng sản phẩm sandals Grendene của Gisele Bundchen bán được hơn 25 triệu đôi mỗi năm. Cô cũng sở hữu dòng sản phẩm chăm sóc da Sejaa™ Pure Skincare.


Bên cạnh thu nhập từ ca hát, các dòng sản phẩm quần áo và nước hoa, thì công ty sản xuất Nuyorican của Jennifer Lopez cũng mang về lợi nhuận kha khá cho cô.


Justin Timberlake sở hữu vài nhà hàng, dòng sản phẩm quần áo và sân golf trong nhà tại Tennessee. Anh cũng đã hợp tác với một công ty quảng cáo để mua lại MySpace với giá 35 triệu USD vào năm 2011.


Sau khi khởi nghiệp là một người mẫu, Heidi Klum cũng dần chuyển sang làm nhà thiết kế cũng như sở hữu dòng sản phẩm chăm sóc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]