Khó đi ngoài, cảm giác phân chưa hết… là bệnh gì?

Em đi ngoài rất khó, khi đi lúc đầu thì dễ, phân còn ra nhưng càng về sau càng khó, phải rặn lắm mới được...

15.5398
BS ơi,

Em đi ngoài rất khó, khi đi lúc đầu thì dễ, phân còn ra nhưng càng về sau càng khó, phải rặn lắm mới được, thậm chí phân không ra. Phân sệt sệt kèm nhầy, bọt khí, không thành khuôn. Đi xong có cảm giác phân còn ở cửa hậu môn.

Em đi tiểu, thỉnh thoảng cũng thấy nước tiểu không ra hết, cứ phải rặn, có khi không ra được. Mong BS của AloBacsi xem giúp bệnh tình, em bị vậy hơn 1 năm rồi ạ, rất khó chịu. Cảm ơn BS.


 (Phạm An, 18 tuổi)

Ảnh minh họa - nguồn internet

An thân mến,

Triệu chứng đi cầu khó, cảm giác đi không hết phân có thể gặp ở bệnh trĩ, u bướu, polip đường ruột, cũng có thể do rối loạn tâm lý. Em không nói rõ tình trạng này diễn tiến nặng lên hay có lúc nào hết hẳn không?

Tuy vậy, tình trạng rối loạn đại tiện của em kéo dài 1 năm, em nên đi khám chuyên khoa ngoại tiêu hóa để loại trừ các bệnh lý ngoại khoa (dù tuổi em rất ít gặp).

Về triệu chứng đường niệu, cảm giác tiểu không hết phải rặn, có thể gặp ở một số bệnh lý như: viêm tiền liệt tuyến ở người trẻ, viêm bàng quang, niệu đạo (thường kèm tiểu rắt buốt), sỏi bàng quang hay sỏi niệu đạo, hoặc do yếu tố tâm lý. Em có thể khám tại chuyên khoa thận niệu để được điều trị.

Chúc em mau khỏi bệnh.

BS-CK1 Hoàng Bích Hồng

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]