Khó thở là triệu chứng của bệnh gì?

Chào bác sĩ. Em 23 tuổi. 2 năm trước em có dấu hiệu khó thở, ngáp nhưng không buồn ngủ, đi khám thì BS bảo không sao, uống thuốc chỉ đỡ được 1 thời gian rồi lại bị trở lại.

0
Sau đó em lên BVĐK Thủ Đức khám cũng được chẩn đoán là không sao và có kê thuốc uống rồi cũng đỡ được 1 thời gian lại bị lại. BS cho em hỏi bệnh em cần chữa trị như thế nào. Cảm ơn BS.

(Nguyễn Thị Quỳnh - [email protected])

Hình minh họa

Chào em

Khó thở là một cảm giác khá chủ quan, phụ thuộc vào cảm nhận khác nhau của mỗi người bệnh. Em đã khám 2 nơi với 2 BS khác nhau và đều được kết luận là cảm giác khó thở của em hiện không liên quan đến bệnh lý thực thể nào (của phổi, của tim...) thì khả năng cao đây là một tình trạng của rối loạn dạng cơ thể, hay còn gọi là rối loạn thần kinh thực vật, khá thường gặp ở người nữ trẻ và điều trị chủ yếu là thay đổi chế độ sống.

Em cần tập thể dục để tăng cường sức khỏe, tăng dung tích phổi, tập hít thở sâu và chậm, song song đó là hạn chế căng thẳng đầu óc, cải thiện môi trường sống chung quanh càng thoáng đãng và ít ô nhiễm càng tốt, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý, tránh thức khuya, tránh các chất kích thích như bia rượu, cà phê sẽ giúp em nhiều.

Thân ái.

BS Cao Thị Lan Hương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]