Khoa học “Mắt tròn mắt dẹt” trước những động vật sở hữu năng lực siêu phàm

Bạn đã bao giờ nghe đến những loài động vật có thể phát hiện thiên tai ở nơi xa hàng chục km, hay có thể có rất nhiều bộ não trong cơ thể? Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ những động vật sở hữu khả năng đó

15.593

Thằn lằn Basilisk 

Thằn lằn Basilisk có thể chạy bằng hai chân trên mặt nước trong khoảng thời gian khá dài với vận tốc 8 km/h trước khi chìm xuống. Để có được khả năng này, chúng có chân được cấu tạo với màng giữa các ngón chân nhằm tăng diện tích tiếp xúc với mặt nước. Sau khi chạy, Thằn lằn Basilisk chuyển qua trạng thái bơi.

Đỉa

Loại động vật có phần ghê rợn với nhiều người này có cấu trúc bên trong là 32 phân đoạn cơ thể, mỗi phân đoạn chứa một bộ não. Những phân đoạn bên ngoài cơ thể của loài đỉa không tương xứng với các phân đoạn bên trong cơ thể. Nếu như bên trong chứa 32 phân đoạn thì bên ngoài cơ thể của loài động vật này chia thành 102 vòng.

Quạ

Bên trong loài động vật có bộ lông màu đen đặc trưng này có một khả năng thiên bẩm rất “đỉnh”, đó là có thể ghi nhớ khuôn mặt của bất kì ai, đặc biệt là những người đã “hù dọa” chúng.

Theo các nhà khoa học, quạ sẽ nhớ từng khuôn mặt và khi gặp những người có “ấn tượng xấu”, chúng ngay lập tức thể hiện bằng khuôn mặt dữ dằn. Ngược lại khi đối mặt với những người cho chúng ăn hay chăm sóc chúng, chúng sẽ có khuôn mặt hiền lành.

Linh dương Addax

Loài động vật sống ở sa mạc Sahara, nổi bật với cặp sừng xoắn này sở hữu khả năng có thể thay đổi màu lông của mình theo mùa.

Khi mùa đông đến, ta thấy toàn bộ bộ lông linh dương Addax lại chuyển sang màu nâu xám, hơi trắng ở phần chân sau. Trong khi vào mùa hè, lông của chúng màu trắng hay cát vàng. Do sa mạc rất nắng và nóng nên màu vàng của bộ lông có tác dụng phản xạ lại ánh nắng Mặt trời.

Meerkat (chồn đất châu Phi)

Năng lực phi thường của loài chồn này là miễn nhiễm với nhiều loại nọc độc cực mạnh. Bên cạnh đó, nó còn có đôi mắt với phần lông đen xung quanh, có tác dụng hấp thụ ánh nắng Mặt trời giúp chúng có thể xác định được kẻ thù dù đang ở rất xa.

Loài động vật này sống hầu hết tại sa mạc Kalahari, sa mạc Namib và Nam Phi. Chúng ăn sâu bọ và một số động vật khác như thằn lằn, rắn, bọ cạp, nhện…

Hà Mã

Hà Mã có một thói quen đặc biệt đó là thích xuống nước dù chúng là động vật trên cạn. Đặc biệt khi xuống nước, lớp da chúng xuất hiện màu đỏ và theo các nhà khoa học, đây chính là “kem dưỡng da” của chúng.

Các nhà khoa học cho biết, lớp màu đỏ này là hipposudoric acid (màu đỏ) và norhipposudoric acid (màu cam), được sản xuất ra từ việc trao đổi amino acids trên da loài Hà Mã. Lớp chất này sẽ giúp da Hà Mã tránh ánh nắng Mặt trời, điều chỉnh nhiệt độ và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.  

Cá Hề

Đây là loài cá có thể “chuyển giới” theo thời gian sinh trưởng. Cá Hề lúc nhỏ đều là con đực, đến một kích thước nào đó và gặp điều kiện thích hợp thì chúng sẽ chuyển giới tính thành cá cái.

Lươn điện

Lươn điện là loài động vật dưới nước thuộc nhóm cá chình điện. Cơ thể của chúng được xem là một “máy phát điện” thực thụ khi có thể phát ra điện thế lên tới 650 Vôn. Lươn điện sử dụng vũ khí là nguồn điện cực mạnh để săn mồi.

Gấu xám Bắc Mỹ

Loài gấu này có khả năng ngửi mùi ở khoảng cách rất xa, lên tới gần 30 km. Với khả năng này, chúng có thể kết hợp với các giác quan khác để có thể phát hiện bão và thảm họa thiên nhiên khác sắp đến. 

Bướm

Loài bướm sử dụng chân để… ngửi và cảm nhận các loại đường có trên hoa. Bướm là loài không có miệng hoặc lưỡi để nhai hay cắn thức ăn.

Từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, người ta thường nghiên cứu ruột động vật để phỏng đoán tương lai. Một số loài vật cũng có khả năng cảm nhận những thay đổi mà con người không thể nhìn thấy. Điển hình như đưa các con chim bạch yến xuống hầm mỏ để kiểm tra hàm lượng khí độc.

Người ta cũng tin rằng một số loài vật có thể dự đoán được những thảm họa thiên nhiên như động đất và sóng thần do chúng có khả năng cảm nhận được sự rung động của mặt đất hay nhận ra những biến chuyển trong khí quyển.

Một số loài động vật cũng có thể dự báo thời tiết như bò nằm xuống là sắp có mưa. Chó, mèo cũng có khả năng dự đoán được bệnh tật, thậm chí là cái chết của con người như mèo Oscar, chú chó tại nhà dưỡng lão ở Ohio, Mỹ…

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]