Khởi nghiệp: Phải biết quản lý quyết tâm

Gần 600 bạn trẻ đã cùng có mặt tại Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2014 (Vietnam Young Leaders Forum 2014), sự kiện lớn nhất về khởi nghiệp trong năm 2014, do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) tổ chức tại TP.HCM, ngày 19/12 vừa qua.

15.5841

Đọc E-paper

Được thiết kế thành 3 chủ đề riêng biệt, với sự tham gia của nhiều doanh nhân trẻ, có uy tín, nội dung diễn đàn là câu chuyện xuyên suốt mà một người khởi nghiệp cần. Đó là tinh thần, cách tạo dựng và cả việc đối diện với thành công hay thất bại.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, tuy kinh tế vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn nhưng phần lớn thanh niên đều nung nấu ý định khởi tạo sự nghiệp cho riêng mình.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn ở trạng thái bắt đầu phát triển như hiện nay, cơ hội để ghi dấu ấn trên thị trường vẫn được xem là thuận lợi. "Muốn khởi nghiệp, các bạn trẻ phải có khát vọng cho đất nước, ước mơ cho cá nhân và phải học không ngừng để biến ước mơ lẫn khát vọng thành hiện thực", ông Thắng chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Tề Trí Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành, cho biết thực tiễn từ Tổng công ty có nhiều người trẻ đam mê khởi nghiệp. Họ đi làm 3 đến 5 năm lấy kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, trong khoảng 10 người ra đi, tạo dựng sự nghiệp riêng thì thành công chỉ đến với khoảng 3, 4 người. Ông Dũng nhận định: "Xác suất không cao nhưng khi đã thành công thì vượt trội. Khác nhau ở người thành công và không thành công là sự vận dụng kinh nghiệm mình đã có. Những người nóng vội, không biết lắng nghe và hiểu rõ mình là ai thì thất bại".

Để tránh thất bại, theo ông Dũng, người trẻ nên trang bị kiến thức thật sâu để có lợi thế hơn những người khác. Quyết tâm khởi nghiệp là đáng hoan nghênh nhưng phải biết quản lý quyết tâm của mình. Phải tự tin, biết chịu trách nhiệm vì khởi nghiệp không chỉ để thỏa mãn riêng mình mà còn là giúp cho người khác có công ăn việc làm.

Dựa vào kinh nghiệm rút ra từ những cái chết của các doanh nghiệp nhỏ, thiếu tầm nhìn, ông Lâm Đình Thắng cho rằng, điểm yếu lớn nhất của những nhà điều hành trẻ là nóng vội. Không tích lũy đủ, lại thiếu tỉnh táo để có thể chọn được con đường đi đúng hướng nên những bạn trẻ ấy khó chạm đến thành công.

Ông Thắng cũng cho biết, chưa bao giờ tinh thần thanh niên khởi nghiệp lại được ủng hộ mạnh mẽ như bây giờ. "Chỉ riêng kinh phí để BSSC hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thành phố đã cấp 7 tỷ đồng mỗi năm. Những bạn trẻ nên tận dụng thời cơ này, đừng ngại ngần, mà hãy sẵn sàng dấn thân cho giấc mơ của mình", ông Thắng cổ vũ.

HOÀNG LÂM
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]