Các em trả lời những câu hỏi xoay quanh việc các em đã sống với người hút thuốc hay không và những đứa trẻ này cũng đã được thử nghiệm đo lượng cotinin - một hóa chất được sản xuất bởi cơ thể khi tiếp xúc với nicotine.
Sau khi so sánh kết quả, các nhà nghiên cứu thấy rằng so với các
bé trai không tiếp xúc với khói thuốc, bé trai tuổi từ 8-17 có mức độ
huyết áp tâm thu cao hơn đáng kể.
Jill Baumgartner, tác giả chính của nghiên cứu đồng thời là chuyên viên nghiên cứu tại Đại học Minnesota của Viện Môi trường nhận xét: "Mặc dù kết quả nghiên cứu có vẻ không đáng quan tâm đối với một cá thể nhưng với cả cộng đồng thì cao huyết áp ở các bé trai là cả một vấn đề lớn. Hơn 1/3 trẻ em tại Mỹ phải tiếp xúc với khói thuốc hàng ngày dẫn đến nguy cơ mắc chứng cao huyết áp khi chúng lớn lên".
Ngược lại với các bé trai, những
bé gái tiếp xúc với khói thuốc thường xuyên lại có mức huyết áp thấp hơn những người không tiếp xúc nhiều với khói thuốc. Các nhà khoa học đặc biệt lưu ý điều này vì họ cho rằng rất có thể một vài khác biệt trong giới tính đã giúp bé gái chống chọi với khói thuốc tốt hơn.
AloBacsi.vn
Theo Ngọc Diệp - aFamily (Medicinenet)