Bác sĩ Trần Đông A, cố vấn chuyên môn của bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, khối u chiếm hơn 2/3 gan, nằm ở phần giữa gan phải, nơi tập trung nhiều mạch máu. Nếu không kịp thời phẫu thuật, bệnh nhân sẽ tử vong do xuất huyết khối u.
Bác sĩ Đông A cho biết thêm, phần gan bị cắt sẽ được tái tạo sau 3 tháng. Bệnh nhi đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức với tình trạng sức khỏe ổn định.
Trước đó, ngày 3/10, bệnh viện này cũng phẫu thuật thành công để lấy một khối u khoảng 3 kg từ ổ bụng bệnh nhi Võ Như An, sinh năm 2004, cân nặng 15 kg, nhập viện khi đã có dấu hiệu xuất huyết khối u. Hiện sức khỏe của An cũng rất tốt, vết mổ đang lành dần.
Cũng theo bác sĩ Đông A, đây là 2 ca có khối u lớn nhất trong cơ thể so với cân nặng của bệnh nhi từ trước đến nay.
Thiên Chương