Không cần khám cũng có giấy chứng nhận sức khỏe

Muốn có GCNSK loại A để xin việc làm, nguời lao động chỉ cần vào BVĐK TP Vĩnh Yên, và bỏ ra từ 30-70 nghìn đồng là có, không cần phải khám theo quy định.

0
Nhân viên bệnh viện kiêm “cò mồi”?

Trong vai người đi khám sức khỏe để được cấp giấy chứng nhận sức khỏe (GCNSK), chúng tôi tìm đến Bệnh viện đa khoa TP Vĩnh Yên. Khi chúng tôi vừa bước chân vào cổng bệnh viện, còn đang ngơ ngác thì được nhân viên bảo vệ bệnh viện hỏi ngay có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe phải không rồi vị này chỉ ra gặp nhân viên tên Xuân.


Nhân viên y tế kiêm “cò mồi” tên là Xuân (áo hoa) đang tự điền thông tin vào giấy chứng nhận sức khỏe cho người mua

Vừa lúc đó, nhân viên tên Xuân tới và bảo: Anh mua mấy cái, mua để đi làm hay đi học? Sau khi được “cò mồi” đồng ý và đưa cho tôi một giấy khám sức khỏe, mọi thông tin đều được điền đầy đủ trong giấy đó, có sẵn dấu và chữ ký của lãnh đạo bệnh viện. Tôi hỏi bao nhiêu tiền, nhân viên tên Xuân trả lời “70 nghìn đồng thì anh không cần phải đi khám còn 50 nghìn đồng thì đi lên mà khám”.

Sau khi thống nhất giá 70 nghìn đồng, nhân viên này đưa cho tôi một phiếu thu 35 nghìn đồng và tờ giấy khám sức khỏe có đầy đủ chữ ký của bác sĩ khám đã ký và đóng dấu. Tiếp đó nhân viên tên Xuân hướng dẫn chúng tôi lên phòng chị Vân, Phó giám đốc Bệnh viện lấy chữ ký rồi ra Xuân sẽ đóng dấu.

Theo hướng dẫn của chị Xuân, tôi cầm giấy khám sức khỏe vào phòng để chị Vân ký. Khi tôi đưa giấy cho vị phó giám đốc này, chị ta ký luôn vào giấy khám sức khỏe mà không hỏi bất cứ thông tin nào khác. Cầm trên tay tờ GCNSK, tôi cũng không nghĩ rằng lại nhanh thế. Nếu có người bị mắc bệnh truyền nhiễm mà không qua các bước kiểm tra sức khỏe, không biết hậu quả gây ra cho xã hội sẽ như thế nào?


Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa TP Vĩnh Yên cấp có chữ ký xác nhận của Phó giám độc BV Nguyễn Thị Hồng Vân

"Bây giờ thủ tục xin giấy khám sức khỏe đơn giản quá, chỉ cần nộp tiền nhiều hơn một chút là không cần khám xét gì cả, ngồi chờ một lúc là có ngay", một người dân đi xin GCNSK hồ hởi.

Quá trình theo dõi tại bệnh viện đa khoa TP Vĩnh Yên, chúng tôi thấy hầu như người dân đến xin giấy chứng nhận sức khỏe đều không qua khâu kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, có người lại cho rằng làm như vậy vừa nhanh vừa thuận lợi. Họ đâu nghĩ rằng đằng sau việc làm tắc trách, hám lợi của một số cán bộ này sẽ để lại hậu quả tai hại cho xã hội cũng như bản thân họ.

Gọi báo trước theo số máy “0915.577…” sẽ nhanh hơn

Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, nhân viên tên Xuân dặn rằng: Lần sau đến mua, anh gọi điện cho em trước theo số máy “0915.577…” sẽ nhanh hơn.

Chúng tôi tự đặt câu hỏi, không hiểu ông giám đốc bệnh viện này có biết nhân viên của bệnh viện đang làm những việc sai phạm này?

AloBacsi.vn (Theo N. Hùng/ H.Tấn - Pháp luật & Xã hội)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]