Không chịu đi vệ sinh, bé 20 tháng tuổi bị đánh tím người

(Chuyện học đường) - Thấy cháu bé "đại tiện" giữa bữa cơm, người phụ nữ ở điểm giữ trẻ tự phát đã dùng khúc củi đánh vào mông để dạy dỗ đứa trẻ 20 tháng tuổi.

15.5897


Chiều 13/5, chính quyền địa phương xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, Bình Dương đã xác minh việc gia đình bé Trần Văn Toàn (20 tháng tuổi) tố cáo bé bị người giữ trẻ ở một điểm tự phát đánh vào mông, hông gây bầm tím, khiến cháu bé bị hoảng loạn về tinh thần.

Anh Trần Văn Tuấn - cha bé Toàn cho biết trên VnExpress, tối 12/5, khi đến đón con từ điểm giữ trẻ của bà Nguyễn Thị Nhất (39 tuổi) ở ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, anh thấy bé Toàn có biểu hiện sợ sệt khác thường. "Đến tối, thấy con liên tục khóc quấy vợ chồng tôi kiểm tra thì phát hiện nhiều vết bầm tím trên mông, hông cháu", anh Tuấn kể.
Điểm giữ trẻ tự phát nơi bé Toàn bị đánh. Ảnh: Vne

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, bà Nhất thừa nhận hành vi đánh bé Toàn. Nguyên nhân là do bà đã lấy bô cho bé Toàn đi vệ sinh nhưng bé không chịu ngồi. Khi bố bà Lan đang ăn cơm thì bé Toàn bò đến "đại tiện" trước mặt ông. Thấy bố cằn nhằn, "bảo mẫu" này bực bội, ra ngoài hiên lấy cây củi đánh bé Toàn.

Cũng theo thừa nhận của bà Nhất, bà tổ chức nhận trông giữ trẻ từ đầu năm nay với giá 700.000 đồng mỗi tháng.

Trước đó, chiều 8/4, cháu Trần Ngọc Bảo (10 tuổi, học sinh lớp 4, ngụ tổ 9, khu phố 3, P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã bị cha, ông Trần Ngọc Chương (trung úy chuyên nghiệp đang công tác ở một đơn vị quân đội) đánh.

Ông Chương nói Bảo làm bài vở không cẩn thận nên dùng cây củi đánh vào đầu, mặt và lưng đến khi cháu ngất đi. Được biết, ông Chương đã nhiều lần đánh Bảo. Kết quả chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho thấy Bảo bị đánh bằng cây, chấn thương bụng.

Tiếp đó, vào ngày 6/3, do cháu Ngô Quốc Thanh (7 tuổi) đã ăn cắp của ông Ly 10.000 đồng để mua bánh mì ăn. Sau khi phát hiện, ông Ly cùng vợ đánh cháu một trận. Cho đến hôm nay, trên người cháu vẫn còn in đậm từng vết roi.

PL (Tổng hợp)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]