Không có “làng ung thư” ở Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kết luận về thông tin xuất hiện “làng ung thư” ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

15.6196

Theo đó, tại cuộc làm việc ngày 11/12, Sở Y tế Thừa Thiên - Huế cho biết trong 10 năm qua, xã Phong Sơn có 66 trường hợp chết do ung thư và nghi do ung thư, xã này có gần 12.000 dân, tỉ lệ 0,77 bệnh nhân/1.000 dân, thấp hơn so với tỉ lệ chung của Thừa Thiên - Huế là 0,86 và của quốc gia là 0,87. Ngành y tế cũng đã tầm soát ung thư cổ tử cung cho 836 phụ nữ ở xã Phong Sơn nhưng không có trường hợp nào mắc bệnh.

Từ kết quả này, theo Sở Y tế, bệnh ung thư ở xã Phong Sơn không có gì bất thường, không có chuyện "làng ung thư" như dư luận nêu trong thời gian qua.

* Thời gian gần đây người dân xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cũng hết sức lo lắng khi số người mắc bệnh và chết vì ung thư ngày một tăng cao. Theo ông Lê Chí - chủ tịch UBND xã Tam Hiệp - toàn xã có gần 11.000 dân, trước đây tại xã có vài trường hợp chết vì ung thư nhưng chưa bao giờ lại nhiều bất thường như trong ba năm vừa qua (thống kê chưa đầy đủ là 83 trường hợp, đó là chưa kể tám trường hợp đang điều trị).

Bà Lê Thị Nữ, trưởng trạm y tế xã Tam Hiệp, cho biết: "Đi đâu, làm gì bà con cũng bàn tán về bệnh ung thư, ai cũng lo lắng không yên". Đáng lo hơn, số người chết vì ung thư tại xã Tam Hiệp có ở đủ mọi lứa tuổi.

Ngoài căn bệnh ung thư đang gây hoang mang, người dân xã Tam Hiệp đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của các nhà máy tại đây. Tam Hiệp hiện là trung tâm của hai khu công nghiệp là Bắc Chu Lai và Tam Hiệp - nơi đây tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, gạch, gương kính, cồn công nghiệp... "Tình hình ô nhiễm môi trường xảy ra tại địa phương nhiều năm qua, chúng tôi liên tục phản ảnh lên cơ quan cấp trên nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa được quan tâm xử lý đúng mức" - ông Lê Chí bức xúc.

Theo ông Nguyễn Quang Hòa - chủ tịch UBND huyện Núi Thành, địa phương đã báo cáo với tỉnh về tình hình bệnh ung thư tại xã Tam Hiệp và đang chờ đoàn kiểm tra về làm việc, tìm hiểu nguyên nhân. "Riêng vấn đề ô nhiễm môi trường, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nếu đúng như địa phương phản ảnh thì sẽ có biện pháp xử lý" - ông Hòa cho biết thêm.

BS Nguyễn Văn Hai, giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cũng cho biết ngành y tế tỉnh vừa giao Trung tâm Y tế dự phòng huyện Núi Thành tiến hành tìm hiểu, thống kê số người chết vì ung thư tại xã Tam Hiệp. "Chúng tôi sẽ lấy mẫu nước để kiểm tra xem có độc tố hay không, còn hiện tại chưa thể đưa ra kết luận gì" - ông Hai nói.

AloBacsi.vn
Theo Tuổi trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]