Giáo sư Akio Mori nêu một trường hợp cụ thể: Mới đây, một bé gái tiểu học ở TP Nagasaki đã cứa cổ một bạn học bằng lưỡi dao mở
đồ hộp vì cho rằng nạn nhân đã chửi em trong chat room. Theo giáo sư, sử dụng máy
vi tính hoặc chơi trò chơi điện tử nhiều giờ sẽ
tác động xấu đến vỏ trước thùy trán. Tác động này cũng xảy ra khi viết thư điện tử (e-mail) bằng
điện thoại di động, giáo sư Akio Mori nhận xét: “Chat hoặc e-mail bằng điện thoại di động không mang tính sáng tạo mà mang tính thụ động”. Nó làm cho vỏ trước thùy trán không hoạt động dẫn đến mất tự chủ và làm tăng hung tính.
Giáo sư Hideho Arita, thuộc khoa y Trường Đại học Toho, lưu ý rằng dùng máy vi tính nhiều giờ liên tục sẽ giảm chất serotonin. Chất này ngăn ngừa ta hành động thái quá. Muốn giữ mức serotonin cao, phải sống có điều độ và có kỷ luật, chăm rèn luyện thân thể như đi bộ.
V.Anh (Theo Daily Yomiuri)