Không nên coi đèn ngủ như đồ chơi của trẻ

Nhiều phụ huynh bật đèn ngủ để giúp con nhỏ quen với bóng tối. Để dỗ dành con, họ chọn mua những kiểu đèn xinh xắn, ngộ nghĩnh, để trẻ tự bật - tắt mà quên mất những nguy hiểm ẩn nấp phía sau.

15.5986

Ảnh: Raventones.

Ngày nay, các nhà sản xuất tung ra thị trường rất nhiều mẫu đèn ngủ với thiết kế phỏng theo những nhân vật trong các phim hoạt hình, trong truyện tranh... Rất nhiều kiểu có bề ngoài trông chẳng khác gì đồ chơi. Chúng có sức hấp dẫn đặc biệt đối với trẻ em, và các bé có thể xem chúng như những món đồ chơi.

Những chiếc đèn ngủ xinh xắn đó có thể gây nguy hiểm cho trẻ nếu không được sử dụng đúng cách, bởi đó là một thiết bị sử dụng điện. Chúng không phải là đồ chơi, nên chớ bao giờ cho phép trẻ em chơi, hoặc nghịch ngợm đèn ngủ. Điều đó không chỉ khiến đèn bị hư hỏng, mà chính bản thân đứa trẻ có thể bị tổn thương, như bị giật điện, bị bỏng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Để phòng tránh những tai nạn điện đáng tiếc, cần tuân thủ những điểm sau khi sử dụng đèn ngủ:

- Chỉ người lớn hoặc anh chị lớn trong gia đình mới được phép bật - tắt đèn ngủ và những thiết bị điện khác. Không bao giờ cho phép trẻ nhỏ bật - tắt đèn ngủ.

- Trẻ em không được phép cắm hoặc rút dây điện của đèn ngủ. Luôn nhắc nhở chúng phải nhờ đến người lớn giúp làm việc này khi cần.

- Cha mẹ cần phải kiểm tra để chắc chắn rằng đã sử dụng bóng với điện năng thích hợp cho đèn ngủ.

- Cắm phích đèn ngủ một cách cẩn thận, đảm bảo phích được cắm chặt vào ổ điện. Không cầm dây điện giật mạnh khi muốn rút, mà phải cầm ngay phích cắm.

(Theo Thanh Niên)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]