1. Phải làm lại lòng lề đường.
2. Đánh thuế xe hai bánh cao lên, lấy tiền đó bù vào cho phát triển
xe buýt.
3. Khi làm một con đường mới, như là hương lộ hoặc quốc lộ, với như hệ thống giao thông bây giờ thì phải có ngõ bên trong lộ trình để làm bến bãi, cho hệ thống công cộng hành khách. Điều đó ngay từ bây giờ làm đã muộn nhưng muộn còn hơn sau nàt sẽ mãi là hệ thống rối ren và ta cứ quanh quẩn.
Tôi góp ý nhỏ này hy vọng những nhà chức trách nên nghiên cứu những nước tiên tiến tại sao học biết tận dụng những model mới và tại sao hệ thống công công của ta không học từ những nước có nền văn minh để lấy đó là thước đo cho quê hương của mình sau này.
Trungphuong