Không nên đưa bé đi khám khi đang sốt cao, bạn nhé!

Khi bé có biểu hiện sốt cao, bạn nên dùng thuốc hạ sốt qua đường hậu môn, rồi lau mát cho đến khi bé hạ sốt hơn mới cho bé đi khám tìm nguyên nhân.

0
Thưa bác sĩ,

Cháu trai của tôi vừa tròn 1 tuổi, nặng: 9, cao: 0.86m. Hôm qua cháu bị sốt, sau đó đi đến phòng khám tư để tiêm thuốc hạ sốt, trên đường về nhà cháu đột nhiên trợn trắng mắt, trào nước bọt, không nhúc nhích cử động, cứng người... kéo dài khoảng 20 phút cháu mới tỉnh lại. Hiện tại cháu đã hạ sốt và bình thường nhưng gia đình tôi vô cũng hoang mang và lo lắng.

Xin hỏi BS cháu tôi bị bệnh gì và cách điều trị ra sao? Có cách nào để phòng ngừa trường hợp đó xảy ra nữa không?


(N.T Niệm – nguyen…@gmail.com.vn)

Ảnh minh họa

Chào bạn,

Theo bạn mô tả nhiều khả năng bé bị , cho nên gia đình cần lưu ý, khi bé đang sốt cao, tuyệt đối không được bế bé đi khám ngay vì có thể co giật trên đường đi như trường hợp cháu của bạn.

Khi bé có biểu hiện sốt cao, bạn nên dùng thuốc hạ sốt qua đường hậu môn, rồi tích cực lau mát cho đến khi bé hạ sốt hơn mới cho bé đi khám tìm nguyên nhân.

Còn vấn đề dinh dưỡng của bé bạn nên xem lại, bé trai 12 tháng tuổi mà cân nặng chỉ có 9 kg là thiếu cân theo tuổi, nhưng không hiểu sao chiều cao của bé phát triển rất tốt gần bằng chiều cao của bé 2 tuổi, liệu bạn có nhầm lẫn về chiều cao của bé không?

BS-CKI Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]