Không nên “ép” trẻ luyện thi vào lớp 1: Bài 1: Luyện thi lớp 1 “vào mùa”

Mặc dù đã có những quy định, những lời khuyên về việc học trước, biết chữ trước sẽ gây hậu quả không tốt nhưng việc luyện thi trước khi vào lớp 1 vẫn trở nên phổ biến ở một số thành phố lớn. Hà Nội là một trong những “điểm nóng” đang diễn ra tình trạng này. Vài năm trở lại đây, cứ sau dịp Tết Nguyên đán, sĩ số ở nhiều lớp học mầm non 5 tuổi tại các thành phố lớn sụt giảm nghiêm trọng. Số trẻ này sẽ được cha mẹ đưa tới những lò luyện chữ để tạo “bước đệm” trước khi vào lớp 1. Bỏ lớp mầm non đi luyện chữ

15.5883

Hướng dẫn trẻ mầm non 5 tuổi cách cầm bút. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Chỉ mới 3 giờ chiều (trong giờ làm việc), nhưng chị Mai Anh, một nhân viên văn phòng đã tất tả đi đón cậu con trai đang học ở Trường mầm non Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị Mai Anh cho biết, sở dĩ chị đi đón con giờ này là để kịp giờ vào học lớp luyện chữ dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1. Cậu con trai mới 5 tuổi của chị Mai Anh đã “ăn bớt” giờ học lớp mầm non để theo học lớp luyện chữ từ tháng 2 đến nay.

Cùng với chị Mai Anh, ở cổng trường mầm non cũng có một số phụ huynh đón con sớm với cùng lý do. Chị Mai Anh chia sẻ: “Cho con đi học trước biết là căng thẳng nhưng tôi không còn cách nào khác. Bạn bè cùng lứa cháu đã biết viết chữ, trong khi cháu nhận biết bảng chữ cái cũng khó khăn. Thậm chí, có những cháu cùng tuổi ở cùng khu nhà tôi còn đọc thông, viết thạo do được đi học trước. Nên tôi cũng quyết định cho con mình đi học trước khi vào lớp 1 vì sợ vào lớp 1, con tôi sẽ không theo nổi chương trình học, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng”.


Hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với chữ cái. Ảnh: L.P


Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường mầm non Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cho biết, tình trạng trẻ mầm non nghỉ học và không đi học đều từ sau Tết đến nay để đi học chữ trước khi vào lớp 1 là có thật. Thực trạng này khiến trường dở khóc dở cười. “Ở trường tôi có những trẻ nghỉ học hẳn nhưng có những trẻ không đi học chuyên cần. Có mấy hình thức như: Một số trẻ chỉ đến lớp buổi sáng, buổi chiều được cha mẹ đón đi học chữ; một số trẻ đến buổi chiều được cha mẹ đón sớm; một số trẻ thì chỉ đi học 1 hoặc 2 buổi/tuần, số buổi còn lại nghỉ học để đến lớp học chữ . Theo quy định, lớp mẫu giáo 5 tuổi phải đi học 22 ngày/tháng, không được nghỉ quá 10 buổi/tháng. Bởi theo chương trình phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, trẻ phải hoàn thành chương trình học để kết thúc năm học sẽ có chứng chỉ phổ cập mầm non năm tuổi để chuẩn bị vào lớp 1”, chị Nguyễn Minh Hồng bày tỏ.

Chị Nguyễn Minh Hồng cũng cho hay, yêu cầu đối với trẻ mầm non trước khi vào lớp 1 là làm quen với chữ cái, làm quen tư thế cầm bút… chứ chưa yêu cầu phải viết chữ và ghép chữ để đọc thành thạo. Kỹ năng này sẽ được học khi các cháu vào lớp 1. Tuy nhiên, tình trạng cho con nghỉ học ở mầm non để đến lớp luyện chữ vẫn diễn ra. Ngay từ đầu năm học và trong những buổi họp phụ huynh, nhà trường đã nói rõ về những kiến thức các cháu cần tiếp thu ở độ tuổi này và cũng cảnh báo về việc không nên cho trẻ luyện chữ nhưng nhiều phụ huynh vẫn cứ cho con bỏ lớp mầm non đi luyện chữ. Phải cố gắng lắm mức độ đi học chuyên cần của trẻ tại trường mới chỉ đạt được hơn 80%.

Thực trạng này diễn ra không chỉ ở Trường mầm non Đồng Tâm mà còn ở nhiều trường mầm non trên địa bàn Hà Nội.

Hiện nay, tình trạng giảm sút sĩ số ở lớp “lá” còn diễn ra ở những trường mầm non công lập tại các quận nội thành: Trường mầm non Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng), mầm non Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), mầm non Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân)… Theo khảo sát của một số phòng giáo dục quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, số học sinh đi học chuyên cần ở lớp “lá” chỉ đạt 70 - 80%.

Căng thẳng cuộc đua ở lò luyện

Dù có quy định cấm các trường tiểu học, trường mầm non dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1 nhưng hình thức mở lớp luyện chữ tại nhà một số giáo viên tiểu học hay ở các trung tâm luyện chữ đẹp vẫn đang diễn ra. Một số phụ huynh “bật mí”, một số trường tiểu học như: Lê Quý Đôn, Ban Mai, Quốc tế Thăng Long… mở các câu lạc bộ tại trường học với những cái tên như: “Câu lạc bộ trẻ thơ”, “Hành trang vào lớp 1”… trong đó vẫn dạy trẻ học chữ.

Một địa điểm thu hút được sự chú ý của nhiều phụ huynh ở quận Cậu Giấy là lò luyện vào lớp 1 của một giáo viên (xin giấu tên) của Trường tiểu học Dịch Vọng B. Lớp học này được đặt tại Trường mầm non Ban Mai với số trẻ tính tới đầu tháng 4 lên tới 60 trẻ. Mỗi tuần lớp chỉ học 1 buổi, mỗi buổi học 2 tiếng với số tiền là 110.000 đồng/buổi. Thời gian học sẽ được tăng tốc lên 2 buổi/tuần bắt đầu từ cuối tháng 5. Chị Phương Lan (ở tập thể trường Múa, Mai Dịch) chỉ vào cậu con trai đang đang loay hoay tập tô kể: “Phải nhờ người quen đặt chỗ tôi mới cho con vào học ở đây được. Bởi năm học tới con tôi cũng vào trường này học, nếu quen cô thì dễ dàng hơn”. Chị Lan cũng cho biết, ngoài lớp học của cô giáo này, con trai chị còn được đi luyện chữ mỗi tuần hai buổi ở một trung tâm luyện chữ đẹp nằm trên phố Nguyên Hồng (quận Đống Đa).

Lớp học khá đông mà toàn là trẻ 5 tuổi, vẫn chưa quen với việc học tập nên chỗ này có trẻ ngồi ngay ngắn, chỗ kia có trẻ khóc. Nhiều phụ huynh kiên nhẫn ngồi chờ đợi con học xong. Có phụ huynh chuẩn bị sẵn tâm lý là nếu con có chán nản, khóc đòi về thì còn kịp vào đón.

Lê Vân

Bài 2: Trẻ đi học sớm, hậu quả khôn lường

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]