Không nên "kiêng" có bầu sau khi sảy thai

Những phụ nữ có thai trở lại ngay trong 6 tháng đầu sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị sảy thai, lưu thai hay chửa ngoài dạ con.

15.6032

Trongcác hướng dẫn y tế từ trước đến nay, những sảnphụ bị sảy thai thường được khuyến cáo chỉ nên cóbầu trở lại sau ít nhất 6 tháng. Tuy nhiên, nghiên cứumới đây của trường Đại học Aberdeen (Anh) đối với30.000 phụ nữ lại cho kết quả ngược lại. Việc vácbầu trở lại trong vòng 6 tháng sau khi bị sảy thai là cơhội tốt nhất cho một một quá trình mang thai khoẻ mạnh.

Nghiêncứu này vừa được công bố trên Tập san Y tế Anh. Cácnhà nghiên cứu đã xem xét những số liệu trong giai đoạntừ năm 1981 tới 2000 của những phụ nữ đã bị sảytrong lần mang thai đầu tiên và sau đó có bầu trở lại.

Theokết quả nghiên cứu, những phụ nữ có thai trở lạingay trong 6 tháng đầu sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị sảythai, lưu thai hay chửa ngoài dạ con. Thêm vào đó, nhữngphụ nữ này cũng giảm đáng kể nguy cơ sinh non, sinh mổhay em bé nhẹ cân so với những phụ nữ mang thai chậmhơn.

Trưởngnhóm nghiên cứu, bác sĩ Sohinee Bhattacharya, một chuyên giavề sản khoa, cho biết, hiện tại Tổ chức Y tế Thếgiới đang có khuyến cáo rằng phụ nữ sau khi bị hỏngthai nên chờ đợi ít nhất 6 tháng để mang thai trở lại.

Trangweb NHS Choices cũng khuyên những sản phụ này cần thờigian 3 tháng để thích nghi với sự mất mát và để chukỳ kinh nguyệt của họ trở lại.

Tuynhiên bác sĩ Bhattacharya cho rằng, đối với những phụnữ lớn tuổi – là những người có nguy cơ sảy thaicao, sự trì hoãn này thậm chí có thể tước đi cơ hộimang thai trở lại.

Bànói: “Những phụ nữ muốn có thai sớm sau khi bị sảythì không nên chần chừ. Nếu bạn đã trên 35 tuổi, bạnnên có thai ngay bởi lúc này nguy cơ của tuổi tác cònlớn hơn những nguy cơ từ khoảng cách giữa các lầnmang thai. Chỉ những người có lý do đặc biệt, nhưnhiễm trùng, mới cần trì hoãn việc mang bầu trở lại”.

Giáosư Steve Field, Chủ tịch trường Đại học sản phụ khoaHoàng gia, cũng cho biết: "Sảy thai là một việc rấtđau buồn đối với các bà mẹ tương lai, vì thế nhữngthông tin này sẽ giúp các chuyên gia y tế có cơ sở đưara lời khuyên và những thông tin tốt cho bệnh nhân, đemlại hi vọng cho họ vào thời điểm vô cùng lo lắng vàmệt mỏi”

Bácsĩ Tony Falconer, Chủ tịch trường Đại học Y khoa Tổngquát Hoàng gia, cũng cho rằng, nghiên cứu này cho thấy phụnữ không phải lo lắng về việc có thai một khi họ khoẻmạnh và sẵn sàng.

TheoKiều Anh

Theo Afamily

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]