Không nên ôm mộng Hollywood

15.5883
(TT&VH) - Tại một diễn đàn bàn bạc về sự hợp tác giữa Trung Quốc và Hollywood trong LHP Thượng Hải vừa diễn ra, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã chỉ trích gay gắt nhà sản xuất Mỹ Harvey Weinstein và cảnh báo các nhà làm phim nội địa về việc nuôi mộng tạo dựng tên tuổi ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Hầu hết phim Trung Quốc không chinh phục được khán giả Mỹ

Harvey Weinstein là người đồng sáng lập ra hãng Miramax Films và là đồng sản xuất bộ phim điệp viên gay cấn Thượng Hải cùng với tập đoàn Huayi Brothers của Trung Quốc, trong đó Củng Lợi và John Cusack thủ vai chính. Công ty Weinstein còn mua trước bản quyền phim Reign of Assassins của đạo diễn Ngô Vũ Sâm để phát hành ở Bắc Mỹ và Nam Phi.

Tại diễn đàn, nhà sản xuất này đã ngồi cạnh đạo diễn họ Phùng, nhưng ông đã rời đi sớm để kịp chuyến bay. Sau khi Weinstein bỏ đi, Phùng Tiểu Cương đã chỉ trích việc ông này hứa trả giá hời với các nhà làm phim Trung Quốc để “đánh bại” các khách hàng khác rồi sau đó lại hạ giá bằng việc đe dọa rút tiền. Đạo diễn họ Phùng còn kêu gọi các nhà làm phim nội địa hãy từ bỏ mộng bán phim cho Hollywood.

Phùng Tiểu Cương giải thích: “Vì khâu duyệt ở Trung Quốc nên các sản phẩm nội địa hiếm khi chinh phục được công chúng nước ngoài. Hơn nữa, khán giả Mỹ không thích xem phim có phụ đề. Họ đứng lên vỗ tay sau khi xem phim chẳng qua là vì lịch sự. Họ nói phim “thú vị”, nhưng có thể họ chẳng biết ta đang nói gì”.

Còn nhớ, trước khi rời khỏi diễn đàn này, Weinstein đã kể về trải nghiệm của ông khi hợp tác với các nhà làm phim Trung Quốc: “Tôi từng đồng sản xuất với Bill Kong làm phim Hero. Chúng tôi đã tìm được cách quốc tế hóa bộ phim để khán giả khắp thế giới có thể hiểu được”. Ông còn nhắc đến phim Ngọa hổ tàng long và nói rằng đây là một sự hiện diện mạnh mẽ tại lễ trao giải Oscar.

Tuy nhiên, đạo diễn Phùng Tiểu Cương không đồng tình với quan điểm đó và nói: “Hai phim mà Weinstein đề cập đến không phải là sản phẩm của Trung Quốc, thẳng thắn mà nói, chúng là các bộ phim hành động Hollywood. Hầu hết phim Trung Quốc không đến được với khán giả Mỹ. Ví dụ như bộ phim hài đen tối của tôi – Thiên hạ vô tặc – là một sản phẩm nội địa ăn khách nhất năm 2005, nhưng sự phản hồi của khán giả Mỹ là họ không thể hiểu được nội dung phim”.

Nên học hỏi các công nghệ của Hollywood  

Theo đạo diễn họ Phùng, điều tốt nhất mà các nhà làm phim nội địa có thể làm là học hỏi những công nghệ mới sẵn có. Ông đã làm như vậy bằng cách hợp tác với IMAX, nơi sẽ đưa bộ phim mới nhất của ông - Đường Sơn đại địa chấn - vào hệ thống IMAX và phát hành ở Bắc Mỹ vào tháng 7 tới.


Cảnh trong phim Empires of the Deep – phim do Trung Quốc và Mỹ đồng sản xuất
Kể về những người còn sống sót trong thảm họa động đất ở Trung Quốc cách đây 34 năm, phim do các công ty Hàn Quốc và Technicolor thực hiện kỹ xảo điện ảnh. “Tôi không dám để các công ty nội địa dàn dựng các kỹ xảo điện ảnh do kinh phí hạn hẹp. Tôi đã chuyển công việc này cho các đối tác Hàn Quốc, nhiều người trong số họ đã học được công nghệ từ Hollywood và thành lập các công ty riêng ở quê nhà”, Phùng Tiểu Cương cho biết.

Đạo diễn Phùng hy vọng sẽ có nhiều nhà làm phim trẻ Trung Quốc làm như vậy. “Thực tế mà nói, học công nghệ, cách kể chuyện, marketing, hệ thống đại lý của Hollywood và vận dụng nó vào các bộ phim của mình là cách thiết thực nhất trong giai đoạn này”.

Và tham gia đồng sản xuất

Tiếp theo ý kiến của đạo diễn họ Phùng, để chinh phục Hollywood, Yu Dong, Giám đốc Công ty sản xuất và phát hành Polybona, cho rằng các nhà làm phim nội địa nên thu hút các nhà phát hành ở Mỹ bằng việc giảm giá, thậm chí chấp nhận thu lợi nhuận thấp trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, nên tham gia đồng sản xuất phim và đây là cách mà nhiều hãng phim ở Hollywood và Trung Quốc đang xúc tiến.

Yu Dong dẫn chứng: Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc vừa đồng sản xuất phiên bản phim The Karate Kid mới với Sony, trong đó ngôi sao võ thuật Thành Long và Jaden Smith (con trai của nam tài tử Hollywood Will Smith) thủ vai chính. Được biết, Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc đã đầu tư 5 triệu USD trong số 40 triệu USD kinh phí làm phim. Còn nhiều dự án đồng sản xuất đang được xúc tiến, như High School Musical, do Disney và Tập đoàn Huayi sản xuất; và Empires of the Deep, nêu bật sự kết hợp giữa công nghệ làm phim 3D với thần thoại Trung Quốc, sẽ được phát hành vào năm sau.
Việt Lâm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]