Ông Tuấn đưa ra ba lý do. Thứ nhất gây
tốn kém cho gia đình và xã hội. Nếu áp dụng cho tất cả các trường học sẽ rất tốn kém. Việc cho các em kiểm tra định kỳ như thế chỉ là chữa cháy. Nó giải quyết vấn nạn bề nổi chứ không thể diệt được tận gốc.
Thứ hai, việc xét nghiệm đại trà là làm nghèo xã hội.
Thứ 3 là vấn đề đạo lý. Đánh đồng các em bình thường với các em nghiện ngập là bất công. Vì tỷ lệ các em không nghiện hút bao giờ cũng cao hơn các em nghiện hút.
Việc xét nghiệm chứng tỏ chúng ta không tin tưởng vào con em mình. Và như thế các em cũng không tin tưởng vào người lớn. Điều đó tạo nên sự căng thẳng không đáng có. Trong khi chúng ta luôn nói rằng phải đặt niềm tin vào các em. Mặc dù nhiều lúc các em hành động không như chúng ta mong muốn.
Hậu quả của việc xét nghiệm hàng loạt dễ dẫn đến các em có
tâm lý tiêu cực, nhất là các em chưa có độ chín về tâm lý. Những vụ tự tử, sát hại bạn cũng xuất phát từ sự hoảng loạn về tâm lý chính các em.
Tôi phản đối việc xét nghiệm ma túy đại trà các em qua nước tiểu, vì nó không làm giải quyết gốc rễ của vấn đề mà sẽ là nguồn lợi cho các đối tượng bán
máy móc thiết bị phục vụ cho việc xét nghiệm. Những người làm chính sách nếu không hiểu rõ bản chất mà chỉ lo sợ trước sự việc, không tìm hiểu căn nguyên để loại trừ nó thì dễ tiếp tay cho hoạt động kinh doanh.
TS Nhâm Văn Sinh - trưởng phòng khám đa khoa Sinh Hậu (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho rằng: việc thử nước tiểu để xét nghiệm về ma túy là rất tốt. Nhưng không thể kiểm tra định kỳ như khám sức khỏe được. Việc kiểm tra đồng loạt sẽ gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho các em và phụ huynh. Vì thế, nếu kiểm tra thì cũng nên làm một cách kín đáo.
Về mặt kinh tế, kiểm tra với số lượng lớn như thế rất tốn kém. Hơn nữa, để đảm báo bảo tính chính xác cần máy móc, thiết bị hiện đại. Nếu thế, phải nhập máy móc thiết bị từ nước ngoài về. Vì thế gây tốn kém cho nhà trường và phụ huynh. Do vậy nếu trường nào có điều kiện thì nên làm.
Ông Sinh cho rằng cách tốt nhất là chúng ta kiểm tra những em có hành động nghi vấn nghiện hút ma túy như: ngáp vặt, ngại tắm, sụt cân… gia đình có thể mua que thử nhanh về đặt vào nước tiểu để thử. Như thế gia đình vừa bớt lo lắng, các em cũng thấy yên tâm hơn.