Rất nhiều cặp vợ chồng chọn cách là “cùng tắm cho nhau” để “bồi dưỡng” thêm tình cảm mặn mà và lãng mạn, tăng thêm khoái cảm cho “màn dạo đầu”. Nhưng gần đây có chuyên gia phát hiện, tắm chung nhau cùng một bồn tắm có khả năng ảnh hưởng đến chức năng giới tính. Vị chuyên gia này còn kiến nghị, không nên “yêu” sau khi tắm nước nóng trong vòng 20 phút.

Cách đây không lâu, viện nghiên cứu giới tính Mỹ công bố một báo cáo giới tính và chỉ rõ, “chuyện ấy” có quan hệ rất lớn đối với việc cung cấp máu cho các bộ phận của cơ thể. Một người trưởng thành, lượng máu trong cơ thể là 5000-5500ml và phân bố hợp lý ở mỗi tế bào và nội tạng. Nếu một bộ phận nào trong cơ thể gánh vác trách nhiệm quá nặng, cơ thể sẽ tạm thời dồn sức tăng thêm lượng máu cung cấp cho bộ phận đó.

Liên hệ giữa chuyện ấy và việc tắm cho thấy, tắm trong bồn nước nóng, da ở toàn thân sẽ lập tức xung huyết trên phương diện rộng. Nếu khi tắm làm “chuyện ấy”, hoặc sau khi tắm xong lập tức làm chuyện ấy, cơ thể cần dùng một lượng máu rất lớn để lưu chuyển về các cơ quan giới tính. Ví dụ, khi “cậu nhỏ” của nam giới “thẳng” lên, lượng máu cần thiết để cung cấp cho vùng da “cậu nhỏ” nhiều hơn 20-25 lần so với bình thường.

Trong khi đó, một lượng máu lớn lại bị “tích tụ” trong da, gây ra “mẫu thuẫn” trong điều tiết, và kết quả là sẽ gây ra hiện tượng “lực bất tòng tâm”.

Theo Việt Anh (VTC News/23gd)


Video đang được xem nhiều