Không phân biệt được một số màu sắc là bệnh gì?

Từ nhỏ tôi không thể nào nhớ được tên các loại màu. Tôi nghĩ là lớn sẽ biết, nhưng giờ khi đã 20 tuổi tôi cũng không đọc được chính xác tên một số màu.

15.6224
Thưa bác sĩ,
 
Tôi năm nay 20 tuổi, từ hồi nhỏ tôi không thể nào nhớ được tên các loại màu. Tôi nghĩ là lớn sẽ biết, nhưng giờ khi đã 20 tuổi tôi cũng không đọc được chính xác tên một số màu. Ví dụ màu tím và màu xanh lam, màu vàng và màu xanh lá mạ, màu trắng và màu hồng nhạt, màu nâu và màu đen.
 
Bác sĩ vui lòng giải đáp cho tôi biết đây là chứng gì và tôi có thể cải thiện được không? Nó làm tôi rất ngại khi nói chuyện với bạn bè. Cảm ơn AloBacsi rất nhiều!
 
(V.V Sơn - )

Không phân biệt được một số màu sắc là bệnh gì? (Ảnh: Internet)

Bạn Sơn thân mến,

Bạn rất khó khăn trong việc phân biệt màu sắc ngay từ bé đến giờ chứng tỏ bạn bị bệnh rối loạn sắc giác. Nếu một số màu không phân biệt được thì người ta gọi là khuyết sắc giác. Nếu gần như không phân biệt được tất cả các màu thì gọi là mù màu.

Bệnh do thiếu hay rối loạn hoạt động của một loại tế bào cảm nhận ánh sáng mà người ta gọi là tế bào nón. Bệnh chủ yếu do di truyền, một số trường hợp do bệnh lý vùng hoàng điểm hay do chấn thương.

Bệnh rối loạn sắc giác thường không ảnh hưởng thị lực bệnh nhân nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và làm việc. Tuy nhiên một số ngành nghề nguy hiểm đến tính mạng của người khác mà cần phải phân biệt màu sắc, bệnh nhân không được làm như tài xế vì không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ đấy bạn.

Mời bạn tham khảo thêm câu này nhé!

 
Chào bạn!

TTƯT.BS CK2 Nguyễn Thế Hồ - AloBacsi.vn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]