Không tinh trùng vẫn có hi vọng

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 1996, thấy lâu quá không có con.

15.6023

Năm 1998 vợ chồng tôi đã đến Bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra, kết quả tôi bị tắc một ống dẫn trứng, còn chồng thì tinh trùng yếu. Bắt đầu từ đó vợ chồng tôi đã kiên nhẫn điều trị hết thuốc tây đến thuốc bắc nhưng vẫn không có kết quả.

Năm 2005 (tôi 30 tuổi) tôi bị tắc cả hai ống dẫn trứng, được bác sĩ mổ nội soi để thông, nhưng sau khi mổ bác sĩ báo tin do tắc nhiều quá nên dù đã mổ vẫn không thông được. Sau đó tôi làm thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện H và thất bại. Bác sĩ bảo do trứng của tôi xấu nên không thể lấy để làm thụ tinh ống nghiệm được nữa, nếu tôi muốn làm nữa thì phải xin trứng của người khác nên tôi đành bỏ cuộc.

Đến cuối năm 2008, tự dưng tôi có thai và sinh được một bé trai kháu khỉnh, mọi người ai cũng ngạc nhiên, cả những bác sĩ từng điều trị cho tôi cũng rất ngạc nhiên.

Vì sao có điều lạ kỳ như vậy? Vì sao hai ống dẫn trứng của tôi lại thông?

duyen7156

Trả lời
 
Trường hợp tắc cả hai ống dẫn trứng qua chẩn đoán bằng nội soi mà sau đó có thai tự nhiên trở lại như chị cũng ít gặp.

Một số lý giải có thể như sau:

(1) Tắc ống dẫn trứng có thể do viêm nhiễm, sau đó do tình cờ được điều trị bằng kháng sinh sau khi làm thủ thuật, tình trạng viêm nhiễm có cải thiện, làm thông được ống dẫn trứng,

(2) Bất kỳ một phương tiện chẩn đoán nào cũng có một tỉ lệ sai nhất định, nội soi cũng vậy. Do đó có thể tình trạng ống dẫn trứng của chị không đến nỗi tắc quá nặng như kết luận của nội soi nên chị vẫn có khả năng có thai tự nhiên. Xin chúc mừng chị đã có con sau một quá trình điều trị lâu dài.


* Tôi hiện nay 40 tuổi, đã lập gia đình hơn 10 năm mà không có con. Trước đây khoảng 10 năm hai vợ chồng tôi đã đi khám tại Bệnh viện Từ Dũ, kết quả tôi không có tinh trùng.

Sau đó Bệnh viện Từ Dũ có giới thiệu sang làm sinh thiết tinh hoàn ở Bệnh viện Bình Dân thì kết quả không có mào tinh. Bác sĩ Bệnh viện Bình dân kết luận tôi không thể có con bằng bất kỳ phương pháp nào.

Với những tiến bộ về điều trị hiếm muộn như hiện nay thì trường hợp của tôi có thể chữa trị bằng phương pháp nào không?
 
Trả lời

 - Hiện chuyên ngành hỗ trợ sinh sản đã có nhiều tiến bộ trong khám, chẩn đoán và điều trị vô sinh do không tinh trùng, nhất là các trường hợp vô tinh bế tắc, giảm sinh tinh…

 Nếu không có mào tinh nhưng vẫn có hiện tượng sinh tinh trong tinh hoàn, anh vẫn có thể thực hiện phẫu thuật lấy tinh trùng từ tinh hoàn để thụ tinh với noãn vợ, tạo phôi để có con.

 Chỉ khi nào tinh hoàn đã suy, không còn sản xuất tinh trùng nữa thì không thể điều trị được mà phải xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng. Anh khám đã lâu, bây giờ nên đi khám lại để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

BS VƯƠNG THỊ NGỌC LAN, Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM

Theo Tuổi trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]