Không viêm không nhỏ mũi, ngoáy mũi

Chị Nguyễn Hồng Hà có đứa con gái vừa tròn 1 tuổi. Chị rất quan tâm chăm sóc con, thường xuyên nhỏ mũi, xịt mũi bằng nước muối biển...

15.6018
- Chị Nguyễn Hồng Hà (ở Ba Đình, Hà Nội) có đứa con gái vừa tròn 1 tuổi. Chị rất quan tâm chăm sóc con, thường xuyên nhỏ mũi, xịt mũi bằng nước muối biển, đồng thời lấy tăm bông ngoáy mũi cho con với mục đích phòng bệnh tai mũi họng. Hôm vừa rồi, con bé đã buồn ngủ rũ mắt nhưng nhớ ra con vẫn chưa rửa mũi nên chị đè con ra nhỏ mũi, đồng thời ngoáy mũi. Vì không bằng lòng nên con bé lăn ra khóc, khóc đến nỗi ọe hết cả cháo vừa ăn ra chăn đệm. Báo hại đã gần 10h đêm mà vợ chồng chị phải thu dọn bãi chiến trường, trong khi con thì quấy khóc.

 
Lời bàn:
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, nhiều bà mẹ chăm con quá, ngồi rỗi rãi không làm gì cho con là không yên tâm, thế nên cứ nhỏ mũi, nhỏ mắt, nhỏ cả nước muối sinh lý vào miệng, ngoáy tai... cho trẻ khá nhiều lần trong ngày.
 
Thực ra, khi trẻ không bị viêm thì không cần phải làm gì cả. Cơ thể con người có cơ chế tự làm sạch nên không cần thiết phải suốt ngày vệ sinh mắt, mũi cho trẻ. Bị ép buộc, trẻ dễ có phản ứng khóc và nôn, thậm chí không buồn nôn cũng cố ọe ra. Việc làm như chị Hà ở trên vừa mất thời gian mà chẳng giải quyết được gì, vừa mệt người, vừa gây ức chế cho trẻ.
Hoài Hương (ghi)
[links()]
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]