Khuôn mặt tiết lộ khả năng sinh nở

SKĐS - Các nhà khoa học Phòng Thí nghiệm Perception, Đại học St. Andrews (Anh) đã chụp ảnh 59 khuôn mặt phụ nữ tuổi từ 18-25 và phân tích hàm lượng hormon giới tính của họ.

15.5907

Các nhà khoa học Phòng Thí nghiệm Perception, Đại học St. Andrews (Anh) đã chụp ảnh 59 khuôn mặt phụ nữ tuổi từ 18-25 và phân tích hàm lượng hormon giới tính của họ. Sau đó họ yêu cầu 30 tình nguyện viên (15 nam và 15 nữ) đánh giá sự hấp dẫn của từng khuôn mặt.

Cả nam và nữ đều đánh giá những phụ nữ có hàm lượng hormon giới tính cao nhất là hấp dẫn hơn cả. Những khuôn mặt này thường có đặc điểm nữ tính cổ điển, như mắt và môi to, mũi và hàm nhỏ.

Tuy nhiên, khi những phụ nữ này trang điểm, không tìm thấy mối liên hệ nào giữa độ hấp dẫn và hàm lượng oestrogen. Các nhà nghiên cứu tin rằng trong khi mỹ phẩm có thể cải thiện gương mặt, nó có thể che giấu một số đầu mối được tiết lộ trên khuôn mặt.

TS. Miriam Law Smith cho biết: “Phụ nữ quảng cáo rất hiệu quả sự màu mỡ của mình qua khuôn mặt. Trang điểm có thể cải thiện ngoại hình nói chung, nhưng nó rõ ràng giúp những người kém hấp dẫn trở nên hấp dẫn hơn”.

Những người con gái có hàm lượng hormon giới tính oestrogen cao thì sẽ có khuôn mặt đẹp hơn. Kết quả lý giải vì sao đàn ông luôn bị hấp dẫn tiềm ẩn bởi những phụ nữ có khả năng sinh nở tốt nhất. Chẳng hạn, trang điểm mắt sẽ làm cho mắt to ra và phấn nền sẽ làm cho làn da mịn hơn.

Một nghiên cứu khác cho thấy vẻ hấp dẫn của phụ nữ cũng biến đổi theo chu kỳ kinh nguyệt - lên đến đỉnh điểm vào giai đoạn dễ thụ thai nhất.

Kim Thu (Theo BBC, 10/2015)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]