Khuyến cáo của chuyên gia về ung thư vú

(TNO) Ung thư vú là dạng ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới, với khoảng 508.000 phụ nữ chết vì ung thư vú mỗi năm.

0
Tế bào ung thư dưới kính hiển vi - Ảnh: Reuters

Một trong những chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ mới đây đã đưa ra các khuyến cáo rất quan trọng về căn bệnh này, theo Daily Mail.
Bị chẩn đoán mắc thực sự là điều khủng khiếp đối với người bệnh. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người sống sót sau khi được chữa trị.
Tiến sĩ Laura Esserman tại Đại học California, San Francisco (Mỹ), một trong những trường đại học hàng đầu thế giới về y học, mới đây đã đưa ra một số khuyến cáo mà mọi phụ nữ đều nên biết.
Trên thực tế, ung thư vú có nhiều dạng khác nhau. Một số có thể không gây đau đớn, nhưng số khác lại rất dữ dội. Vì thế, cách chữa trị có thể cũng khác nhau.
Hai bệnh nhân cùng bước vào bệnh viện, cùng mắc bệnh, cùng 50 tuổi và khối u tương đương nhau, tuy nhiên, cần tìm ra phương pháp điều trị thích hợp cho mỗi người, theo Daily Mail.
Một trong hai người có thể không chữa được bằng xạ trị. Bác sĩ phải đảm bảo bệnh nhân hiểu tất cả các phương pháp điều trị có thể thực hiện và giúp họ thấy thoải mái khi lựa chọn vì cách trị không chỉ có một, tiến sĩ Esserman tiết lộ.
Không phải cứ bị ung thư vú là đe dọa đến tính mạng. Theo Hiệp hội ung thư Mỹ, khoảng hơn 20 % trường hợp chẩn đoán ung thư vú ở Mỹ là dạng ung thư biểu mô tuyến vú tại chỗ. Dạng này có thể đạt được kết quả tích cực sau khi điều trị.
Phụ nữ cũng nên cân nhắc tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng. Trong y học, những tiến bộ trong chăm sóc bệnh nhân phụ thuộc vào những thử nghiệm lâm sàng.
Hiện nay, chỉ có khoảng 3 - 5 % phụ nữ ở Mỹ tham gia các thử nghiệm lâm sàng. Trong quá trình đó, những người tham gia sẽ chia sẻ với bác sĩ câu chuyện và kinh nghiệm của họ, bà Esserman nói thêm.

Ngọc Quý



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]